Ra mắt Công đoàn Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường

09:47 | 13/06/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường.
620 áp phích phòng, chống dịch Covid-19 được chuyển tới Công đoàn cơ sở doanh nghiệp Động viên công nhân sản xuất và sinh hoạt tập trung tại doanh nghiệp Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đồng hành, chia sẻ với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận; đồng chí Hồ Xuân Minh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận; ông Nguyễn Phú Duyên – Phó Viện trưởng và đại diện người lao động đang làm việc tại đơn vị. Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch Covid- 19.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường được thành lập theo Quyết định số 209/QĐ-LHH ngày 12/4/2010 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/4/2010. Ngành nghề hoạt động kinh doanh là các lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ về môi trường.

Ra mắt Công đoàn Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai ra mắt Công đoàn Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã trao Quyết định kết nạp 18 người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Viện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển sản xuất, kinh doanh của viện, sự quan tâm về vật chất và tinh thần đến người lao động của Ban lãnh đạo đơn vị trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cũng đề nghị thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời cũng đã trình bày dự kiến chương trình hành động trong thời gian tới và hứa hẹn sẽ bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn để triển khai tốt các hoạt động, nhất là trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này