Thành phố Hồ Chí Minh: 2 công nhân ở Bình Tân nghi mắc Covid-19

15:03 | 12/06/2021
(LĐTĐ) Sau khi phát hiện có 2 công nhân của doanh nghiệp may mặc trên địa bàn quận Bình Tân nghi mắc Covid-19, hơn 1.700 người khác đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp tục có công nhân nghi mắc Covid-19

Trưa 12/6, Trung tâm y tế quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) vẫn đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho hơn 1.700 công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng (đóng trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân).

Theo đó, ngành y tế phát hiện 1 trường hợp công nhân của công ty này (trọ trên đường số 6, phường An Lạc, quận Bình Tân) nghi mắc Covid-19 và được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ từ ngày 9/6. Trường hợp này có 6 người là F1 tại công ty.

Ngoài ra, một nữ công nhân khác của công ty này (ngụ tại Phường 16, Quận 8) cũng bị nghi mắc Covid-19. Công nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung. Qua truy vết tại công ty có 4 trường hợp là F1, 42 trường hợp F2 và 569 trường hợp làm chung lầu 3 với công nhân này.

Các ca F1 của 2 công nhân này đã được cho ngừng việc ở nhà từ 10/6. Tổng số công nhân làm việc tại tòa nhà có 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 là gần 1.760 người.

Hiện các cơ quan y tế của quận Bình Tân đang phun khử khuẩn tại nơi làm việc của 2 công nhân để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng 12/6, Thành phố đã cơ bản kiểm soát được các chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Từ trưa 11/6 đến sáng 12/6, Bộ Y tế công bố 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Hồ Chí Minh, đều là các ca lây nhiễm cộng đồng. Tính đến sáng 12/6, thành phố Hồ Chí Minh có 940 bệnh nhân được phát hiện (đã được Bộ Y tế công bố), trong đó 279 ca điều trị khỏi; 659 ca đang điều trị.

Thành phố Hồ Chí Minh: 2 công nhân ở Bình Tân nghi mắc Covid-19
Ngành y tế tăng cường xét nghiệm tầm soát Covid-19 trong các khu công nghiệp.

Hiện Thành phố xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm mới đang được giám sát chặt chẽ. Ngành y tế vẫn đang thực hiện điều tra truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới. Từ 26/5 đến hết ngày 11/6, toàn thành phố đã lấy 531.585 mẫu xét nghiệm. Trong đó 8.093 tiếp xúc gần, 523.492 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 8.093 mẫu tiếp xúc gần đã có 6.554 mẫu có kết quả âm tính, 1.539 đang chờ kết quả. Xét nghiệm tiếp xúc khác mở rộng có kết quả: 383.735 mẫu âm tính, 141.296 mẫu đang chờ kết quả.

Bố trí camera giám sát các khu cách ly

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế Thành phố vẫn đang mở rộng xét nghiệm cho người lao động làm việc tại các khu chế xuất/khu công nghiệp, cho các khu vực nguy cơ cao. Tổng số trường hợp cách ly trên toàn thành phố là 29.753, trong đó 10.609 người đang cách ly tập trung, 19.144 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng người phải cách ly tập trung tăng, các quận huyện phải mở thêm các khu cách ly tập trung. Để hướng dẫn các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã tổ chức 5 đội giám sát khu cách ly. Các đội có nhiệm vụ giám sát hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh: 2 công nhân ở Bình Tân nghi mắc Covid-19
Quận 7 bố trí camera giám sát tại các khu cách ly tập trung mới thành lập. Ảnh: HCDC

Ngày 11/6, đội giám sát của HCDC đã đến giám sát công tác phòng chống dịch tại 3 khu cách ly tập trung nằm trên đường Nguyễn Văn Quỳ (phường Phú Thuận, Quận 7). Các cơ sở được trưng dụng thành khu cách ly tập trung gồm có: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (quy mô 130 giường) hoạt động từ ngày 25/4 và đang thực hiện cách ly 104 người; Trường Tiểu học Phú Thuận (quy mô 124 giường) hoạt động từ ngày 30/5 và hiện có 103 người cách ly; Trường Mầm non Phú Thuận (quy mô 48-50 giường) hiện vẫn chưa đi vào hoạt động, tuy nhiên cơ sở vật chất, nhân sự đã được bố trí sẵn sàng để tiếp nhận người đến cách ly.

Tại thời điểm giám sát, đoàn kiểm tra ghi nhận được người cách ly tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài và không tụ tập nói chuyện trong phòng. Các giường được bố trí cách nhau 2 mét, các cửa ra vào được mở để thông thoáng phòng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giám sát hoạt động của người cách ly, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, cả 3 khu cách ly này đều được bố trí đầy đủ camera giám sát tại các khu vực cổng, hành lang, phòng lấy mẫu và cả trong phòng của người cách ly, thời gian lưu trữ nội dung phục vụ cho việc trích xuất khi cần thiết lên đến 33 ngày và bố trí nhân sự chịu trách nhiệm giám sát hoạt động camera 24/24.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này