Cuộc “so găng” của hai "ông thầy" xứ sở Kim Chi

16:07 | 07/06/2021
(LĐTĐ) Giới hâm bộ bóng đá Việt Nam và xứ sở vạn đảo Indonesia đang hồi hộp cho trận đấu tối nay. Dân Indonesia thì mong, tuyển của mình sẽ thanh toán sòng phẳng “món nợ” mang tên SEA Games 30 với Việt Nam. Người hâm mộ nước nhà nghĩ đến một chiến thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng G. Còn ở Hàn Quốc, giới truyền thông cũng đang háo hức chờ cuộc “so găng” của hai huấn luyện viên nước họ. Trước giờ bóng lăn hãy cùng chúng tôi điểm lại “thành tích” của hai huấn luyện viên cũng như hai đội trong thời gian qua.

Shin Tae-yong “nổi” ở Hàn hơn

Theo thống kê, ở Hàn Quốc dù ít tuổi hơn ông Park Hang-seo, nhưng ông Shin Tae-yong (Huấn luyện viên tuyển Indonesia) có vẻ nổi trội hơn.

Chờ cuộc “so găng” của hai "ông thầy" xứ sở Kim Chi
Huấn luyện viên Shin Tae-yong (Ảnh: BĐ)

Bằng chứng, ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2018 và dù bị loại từ vòng bảng nhưng ông vẫn giúp đội nhà đánh bại đội bóng đương kim vô địch thế giới lúc đó là CHLB Đức với tỷ số 2-0, chiến thắng này cũng chính thức tiễn luôn đội tuyển Đức về nước. Trong khi đó, dù từng cùng Hàn Quốc đoạt hạng 4 ở World Cup 2002, song ông Park Hang-seo lúc đó chỉ là trợ lý của Huấn luyện viên Guus Hiddink (người Hà Lan) mà thôi. Nghĩa là ở tầm đội tuyển quốc gia, ông Shin Tae-yong từng là huấn luyện viên trưởng, trong khi ông Park chỉ là trợ lý huấn luyện viên.

Về thành tích khi còn dẫn dắt ở Hàn Quốc, thống kê cho hay, Huấn luyện viên Shin Tae-yong từng dẫn dắt Câu lạc bộ Seongnam Ilhwa từ 2009 - 2010, đối đầu 10 lần với Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu của Huấn luyện viên Park Hang- seo. Kết quả là ông Shin đã thắng đến 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trước ông Park.

Park Hang- seo “chói sáng” ở Việt Nam

Dù trong nước, Huấn luyện viên Shin Tae-yong có vẻ nhỉnh hơn Huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng trên bình diện quốc tế, ông Park đang có thành tích tốt hơn. Đơn cử, trước khi làm Huấn luyện viên tuyển Indonesia, ông Shin chưa dẫn dắt đội tuyển nào trên thế giới. Vì vậy, dấu ấn lớn nhất của ông ở phạm vi ngoài Hàn Quốc là trận hòa 2-2 của Indonesia với Thái Lan mới đây.

Chờ cuộc “so găng” của hai "ông thầy" xứ sở Kim Chi
Huấn luyện viên Park Hang- seo (Ảnh: VNN)

Trong khi đó, từ năm 2018 đến nay, ông Park Hang- seo đã “tiêu tốn” không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông khu vực và Hàn Quốc. Khi mới đặt bút ký với Liên đoàn bóng đá dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam và đội U23 (chính thức ra mắt bóng đá Việt Nam ngày 10/11/2017), chỉ sau vài tháng ông đã đưa U23 Việt Nam vào đến trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á đầy kịch tính tại Thường Châu- Trung Quốc.

Chính thành tích “vô tiền khoáng hậu” này này đã đưa tên tuổi Park Hang-seo lên tầm cao mới. Liên tiếp sau đó, ông Park đã đưa đội Việt Nam vào đến bán kết môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á 2018; Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018. Đầu năm 2019, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào đến vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Á 2019 và đặc biệt đưa U22 Việt Nam đoạt Huy chương vàng SEA Games 30 lần đầu tiên cho Việt Nam sau 60 năm.

Đến thời điểm này, Huấn luyện viên Park Hang- seo đang đưa tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cuộc “so găng” thú vị đêm nay

20h30 giờ UAE, tức 23h45 giờ Hà Nội (đêm nay 7/6) sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Nhìn lại lịch sử kể từ khi ông Park dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam (cả cấp đội tuyển quốc gia lẫn U23), thành tích đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về tuyển Việt Nam.

Chờ cuộc “so găng” của hai "ông thầy" xứ sở Kim Chi
Ai sẽ người "chiến thắng' trong đêm nay? (Ảnh: TTBĐ)

Cụ thể, trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Indonesia nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Triệu Việt Hưng ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2 (tháng 3/2019). Tiếp đó đến tháng 10, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, dù thi đấu ở Indonesia, nhưng tuyển Việt Nam đã đánh bại chủ nhà với tỷ số 3-1.

Gần đây nhất, Huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ này là tại SEA Games 30 khi ông dẫn dắt đội tuyển U.22 Việt Nam đối đầu với đội tuyển U.22 Indonesia 2 lần (1 lần tại vòng bảng và 1 lần trong trận chung kết) lần lượt cho kết quả 2-1; 3-0 nghiêng về Việt Nam.

4 chiến thắng của Park Hang-seo trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam lẫn U23 trước Indonesia không có Shin Tae-yong.

Còn đêm nay, dưới cái nóng khôn tả của đất trời Tây Á tại UAE, hai người đàn ông của xứ sở Kim Chi sẽ đứng ở hai bên chiến tuyến chỉ đạo các học trò của mình trong một trận cầu thú vị. Chúng ta hãy chờ xem, cuộc “nội chiến” giữa hai huấn luyện viên xứ Hàn, ai cao tay hơn ai?

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này