Argentina 1-1 Chile: Messi lập công, Argentina vẫn bị Chile cầm chân

12:45 | 04/06/2021
(LĐTĐ) Dù đội trưởng Lionel Messi mở tỷ số trên chấm 11m, nhưng Argentina vẫn không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Chile ở vòng loại World Cup 2022 - khu vực Nam Mỹ.
Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu trước mắt

Sáng 4/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina có màn tiếp đón Chile ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Argentina trong năm 2021.

Những phút đầu tiên chứng kiến thế trận vượt trội của Argentina, đội chủ nhà là những người cầm bóng tốt hơn. Thế nhưng, vẫn như mọi khi, Chile nhập cuộc với lối tư duy thống nhất giữa các cầu thủ là gây khó chịu cho các nghệ sỹ sân cỏ của Argentina. Đội khách áp sát rất gắt, không ngại dùng tiểu xảo để khiến đội chủ nhà ức chế.

Messi mở tỷ số cho Argentina
Messi mở tỷ số nhưng Argentina vẫn không thể giành trọn vẹn 3 điểm. (Ảnh IT)

Phải mất đến hơn 15 phút, Argentina mới tung ra được pha dứt điểm đầu tiên, nhưng lại là nỗ lực của cá nhân Ocampos. Trong lúc bế tắc, cơ hội bất ngờ đến với đội chủ nhà ở phút 21, khi Guillermo Maripan có phần vụng về trong tình huống tranh bóng với Lautaro.

Trọng tài sau đó xem lại qua màn hình trên sân và quyết định dành cho Argentina quả penalty. Trên chấm 11m, Messi hạ gục người đồng đội cũ Claudio Bravo để mở điểm ở phút 23.

Những tưởng với bàn thắng khai thông này, Argentina sẽ thi đấu dễ thở hơn thì Chile lại dội cho họ một gáo nước lạnh. Chỉ hơn chục phút sau, từ một pha giàn xếp đá phạt từ khá xa khung thành, bóng được treo vào cột xa cho Medel phi thân chuyền vào bên trong cho Alexis Sanchez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này cũng cần sự trợ giúp của VAR để xem Chile đã việt vị hay chưa nhưng cuối cùng, họ cũng có được thứ mình cần.

Cuối hiệp 1, Argentina đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phút 45+1, Messi đá phạt tốt nhưng Bravo đã phản ứng kịp thời cứu thua. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Argentina gây sức ép nhiều hơn nhưng đường vào vòng cấm của đối thủ đã bị khóa chặt. Messi không có dấu ấn đáng kể khi anh ở quá xa khung thành, Di Maria và Lautaro có phần hơi cá nhân trong các pha bóng cuối cùng. Với Chile, họ cũng không dồn quá nhiều nhân sự lên khi tấn công để đảm bảo an toàn.

Ít phút cuối trận, Messi mới bắt đầu dâng cao, ngôi sao thuộc biên chế Barca có tới 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đó là một cú sút phạt đưa bóng đập trúng xà ngang khi mà Bravo đã bất lực. Và cuối trận là 2 cú sút hiểm hóc, một vào góc gần và một vào góc xa nhưng Bravo đều bắt bài được đồng đội cũ. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Argentina có 11 điểm, nhưng có nguy cơ mất vị trí thứ 2 vào tay Ecuador.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này