Đồng chí Nguyễn Đức Vinh nhận quyết định nghỉ hưu

20:18 | 31/05/2021
(LĐTĐ) Ngày 31/5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Nguyễn Đức Vinh, nguyên Thành ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhiệm kỳ 2015-2020.
Năm 2020, Hà Nội tiết kiệm ngân sách nhiều nhất trong 63 địa phương Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vắc xin Covid-19 Hà Nội: Khảo sát trực tuyến việc quản lý và sử dụng đất đai ở 2 quận

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Vinh được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2021.

Trong 42 năm công tác, đồng chí Nguyễn Đức Vinh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; được tổ chức tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau, được đồng chí, đồng nghiệp quý trọng.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Vinh. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Từ tháng 5/2009, đồng chí Nguyễn Đức Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai. Từ tháng 4/2015, đồng chí được bầu làm Bí thư Quận ủy Hoàng Mai và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Trong thời gian này, đồng chí Nguyễn Đức Vinh đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Vinh đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, đồng chí Nguyễn Đức Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, quan tâm, cộng tác, giúp đỡ, góp ý kiến bằng trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng của Thành phố trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và ý kiến đánh giá của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đức Vinh khẳng định sẽ luôn là người đảng viên gương mẫu, người công dân tốt; không ngừng đóng góp xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này