Man City 0-1 Chelsea: Đỉnh cao chiến thuật

06:45 | 30/05/2021
(LĐTĐ) Dù bị đánh giá thấp hơn, thế nhưng Tuchel cùng các học trò đã áp dụng lối chơi hợp lý, bình tĩnh triển khai thế trận tấn và chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng Chelsea đã khiến Man City ôm hận.
Chelsea 2-0 Real Madrid: Tấm vé xứng đáng Liverpool 0-0 Real Madrid: Bất lực trước Thibaut Courtois

Huấn luyện viên Pep Guardiola gây bất ngờ ở trận chung kết Champions League khi tung ra sân đội hình không có một tiền vệ trụ nào. Và đúng như dự đoán, ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Man City đã tràn sang phần sân của Chelsea. Nửa xanh thành Manchester nhanh chóng áp đặt thế chủ động và kiểm soát thế trận.

Trong khi đó, Chelsea nhường quyền kiểm soát bóng cho Man City, nhưng lại giữ cự ly đội hình rất tốt khiến đối thủ gặp khó trong việc lên bóng.

Man City 0-1 Chelsea: Đỉnh cao chiến thuật
Chelsea trở thành tân vương Champions League. (Ảnh: IT)

Trong khoảng thời gian giữa hiệp, Chelsea là đội chơi ấn tượng hơn. Các cơ hội đến với họ nhiều và những hướng tấn công cũng đa dạng. Tuy nhiên, như mọi khi, Timo Werner đã bỏ lỡ khá nhiều.

Werner sẽ hối hận rất nhiều nếu Foden tận dụng cơ hội mười mươi để có thể sút bóng thành công khi đối mặt với Mendy. Tuy nhiên, may mắn cho Chelsea là Rudiger đã xuất hiện đúng lúc và lấy thân mình cản phá.

Diễn biến trên sân trở nên bất lợi với Chelsea khi trung vệ trụ cột Thiago Silva dính chấn thương và buộc phải rời sân. Nhưng đúng ở thời điểm không ngờ nhất đó, The Blues lại vượt lên.

Ở phút 42, từ pha phát động tấn công của Mendy, Mason Mount đã tung đường chuyền sắc lẹm, đặt Kai Havertz vào thế đối mặt thủ thành Ederson. Ngôi sao người Đức đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Nhờ bàn thắng rất quan trọng này, Chelsea bước vào hiệp 2 với thế trận rất chủ động. Họ đã phá vỡ lối chơi của Man City với đấu pháp pressing rất mạnh mẽ. Vì vậy, không bất ngờ khi Man City rơi vào thế trận bế tắc dù cầm bóng nhiều hơn. Tình thế càng trở nên khó khăn với Man City khi tiền vệ De Bruyne dính chấn thương phải rời sân ở phút 60.

Vắng cầu thủ người Bỉ, huấn luyện viên Guardiola buộc phải tung tất cả những cầu thủ tấn công hay nhất của mình vào sân, trong đó có cả Sergio Aguero.

Mặc dù vậy, hàng phòng ngự của Chelsea đã có một ngày thi đấu tập trung. Họ đã liên tục hóa giải các cơ hội của Man City ở trong lẫn từ ngoài vòng cấm.

Trong thế trận đó, The Blues lại tỏ ra rất lợi hại với các pha phản công. Nếu may mắn hơn, Pulisic đã có thể nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở tình huống đối mặt Ederson ở phút 73. Trận đấu đã diễn ra đúng kịch bản như huấn luyện viên Thomas Tuchel mong đợi bởi Man City gần như bất lực hoàn toàn.

Cơ hội đáng kể nhất mà City tạo ra được trong phần còn lại của trận đấu là cú sút đi lệch khung thành Chelsea của Mahrez ở phút bù giờ. 7 phút bù giờ dài đằng đẵng của hiệp hai khép lại cũng là khi niềm vui vỡ òa đến với các cầu thủ Chelsea. Họ đã có lần thứ hai trong lịch sử trở thành nhà vua của bóng đá châu Âu.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này