Đề xuất bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động vào danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19

16:06 | 25/05/2021
(LĐTĐ) Chiều nay (25/5), thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Trần Văn Thuật đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trân trọng cảm ơn, đón nhận nguồn kinh phí hỗ trợ.
Tổng Liên đoàn tiếp nhận 1,2 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 700 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động Không để đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly, phong tỏa bị thiếu đói

Cùng tham dự lễ trao có lãnh đạo Ban Quan hệ Lao động, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và đại diện các Vụ thuộc Bộ Y tế.

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động vào danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật trao 500 triệu đồng tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Ảnh: B.D

Phát biểu tại lễ trao, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã trực tiếp tấn công vào công nhân lao động, nhất là một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Theo báo cáo từ các cấp Công đoàn, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, đã có hơn 1.027 ca trên tổng số 2.405 ca dương tính với Sars-CoV-2 trong cộng đồng là đoàn viên, người lao động và hàng vạn F1, hàng chục vạn F2 là công nhân, viên chức, lao động. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động; một bộ phận công nhân lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động. Đặc biệt, hôm qua (25/5), đã có 1 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị tử vong do Covid-19.

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật mong muốn cán bộ, đoàn viên ngành Y tế tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh, qua đó sớm ổn định đời sống, việc làm cho công nhân, viên chức, lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Nhằm kịp thời động viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, cũng như đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành chính sách hỗ trợ, chỉ đạo các cấp Công đoàn tới thăm, trao hỗ trợ động viên các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch tại các địa phương; Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luân phiên tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ tới các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động vào danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19
Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật kiến nghị Ban Chỉ đạo Bộ Y tế xem xét, đề xuất với Chính phủ bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm. Ảnh: B.D

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật kiến nghị Ban Chỉ đạo Bộ Y tế xem xét, đề xuất với Chính phủ bổ sung thêm đối tượng là công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Để tăng cường các biện pháp phòng, dịch trong công nhân, viên chức, lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong các đơn vị này, tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đã lan sang nhiều nhà máy, xí nghiệp có đông công nhân lao động. Hiện nay, để dập dịch, Bộ Y tế đã huy động tổng lực đội ngũ tuyến trung ương, đội ngũ y tế các tỉnh về Bắc Ninh, Bắc Giang hỗ trợ với mục đích phát hiện càng sớm ca bệnh càng tốt, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế để đề xuất với Chính phủ xem xét điều chỉnh chế độ trong Nghị quyết 16-NQ/CP, để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thời gian cách ly.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này