Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội:

Thăm hỏi gia đình tài xế taxi G7 quật ngã tên cướp trên đường Cienco5

13:23 | 19/05/2021
(LĐTĐ) Ngày 18/5, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Nguyễn Trần Minh - tài xế hãng taxi G7, người đã có hành động dũng cảm, chống trả và khống chế được tên cướp nguy hiểm trên đường Cienco5.
Hướng về người lao động, nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 Trao hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua

Tại gia đình đoàn viên Nguyễn Trần Minh, đại diện Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình anh Nguyễn Trần Minh (sinh năm 1976, ở quận Long Biên).

Theo đó, qua thông tin đại chúng, Công đoàn ngành nhận thấy, mặc dù bị tên cướp đâm trọng thương nhưng anh Minh vẫn quyết tâm khống chế, cùng với quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hành động quả cảm của anh Minh đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, là tấm gương điển hình, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thăm hỏi gia đình tài xế taxi G7 quật ngã tên cướp trên đường Cienco5
Đại diện Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình anh Nguyễn Trần Minh.

Nhằm quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình đoàn viên Nguyễn Trần Minh, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã thay mặt Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng; Công đoàn ngành trích 1 triệu đồng từ nguồn Quỹ xã hội của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội để hỗ trợ gia đình.

Đón nhận những hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn, đại diện gia đình Nguyễn Trần Minh cho biết, hiện sức khỏe của anh đã dần ổn định. Với sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, gia đình anh cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi. Sự động viên kịp thời này đã phần nào giúp gia đình có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Về diễn biến vụ cướp taxi ở Hà Nội, khoảng 14h30 ngày 16/5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (sinh năm 1970, bản Na Meo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đón taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A 388.54, do anh Nguyễn Trần Minh điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa. Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco5, thuộc địa phận huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Thăm hỏi gia đình tài xế taxi G7 quật ngã tên cướp trên đường Cienco5
Đại diện Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý G7 Taxi động viên, chia sẻ với gia đình anh Nguyễn Trần Minh.

Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng hung khí (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh Minh vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng. Sau đó, đối tượng được Công an huyện Thanh Oai đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Được biết, trong chiều 18/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho lái xe taxi có hành động dũng cảm tham gia bắt đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi giết người.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này