Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động

20:08 | 18/05/2021
(LĐTĐ) Để hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động trong những đợt nắng nóng kéo dài, góp phần duy trì ổn định năng suất, chất lượng sản phẩm, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong ngành đã tích cực triển khai các biện pháp giúp “hạ nhiệt” cho đoàn viên, người lao động như quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động biến "nguy thành cơ" Triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực vì người lao động Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khai mạc Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2021

Ngày 18/5, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng tiền mặt và nhiều phần quà, động viên kịp thời đoàn viên, người lao động. Đây là những đoàn viên, người lao động đang hằng ngày phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội đang phải trải qua ngày nắng nóng, công việc của những công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội vốn đã vất vả càng trở nên vất vả hơn bội phần. Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng chất lượng không khí kém đã ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, nhất là những công nhân nước sạch, thoát nước, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải đang hàng ngày, hàng giờ làm việc trực tiếp ngoài hiện trường.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động

Để đảm bảo yêu cầu cấp nước, nhất là trong mùa nắng nóng, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội luôn phải ứng trực 24/24h, sẵn sàng khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, tại công trường thi công số lượng nhân lực cũng không được tập trung đông nhằm đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Những giọt mồ hôi lăn dài sau những tấm khẩu trang mịt mùng giữa cái nắng chói chang như càng thể hiện quyết tâm của đoàn viên, người lao động toàn ngành đó là “phòng dịch nhưng vẫn chủ động đảm bảo hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, hướng tới chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Thấu hiểu với những vất vả đặc thù của người lao động, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trực tiếp tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 5 đơn vị (mỗi đơn vị 3.000.000 đồng tiền mặt) cùng hàng trăm suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) được trao tay tới các công nhân, người lao động vẫn đang bám trụ địa bàn vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh, để phục vụ tốt nhất cho Ngày hội toàn dân.

Có mặt tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, đoàn công tác của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã trao những phần quà là nước uống giải nhiệt, đường, sữa, bánh, thực phẩm chức năng,... cho các đoàn viên, người lao động của tổ kinh doanh nước sạch Bắc Thăng Long, những công nhân đang bám sát hiện trường thi công, đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân trong mùa nắng nóng.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

“Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân luôn rất cao, anh em thường xuyên phải trực 24/24h, cũng như để xử lý sự cố không để dán đoạn nước sạch quá 12h. Đặc biệt, đối với các công trình cải tạo hạ tầng, chúng tôi thường xuyên phải bám sát theo đơn vị thi công, kể cả sớm, khuya, hay muộn, trong khi đó tại công trường số lượng nhân lực cũng không được tập trung đông nhằm đảm bảo quy định phòng, chống dịch”, ông Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Nhà máy nước Bắc Thăng Long chia sẻ.

Chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên Công đoàn, người lao động trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh lưu ý các đoàn viên, người lao động phải đảm bảo sức khỏe, lao động an toàn, nhất là trong mùa nắng nóng và dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn có chính sách, hoạt động nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, có các biện pháp tổ chức chống nóng, chống nắng và hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động đang làm việc trực tiếp trong môi trường khắc nghiệt, nhất là khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động
Công nhân môi trường luôn nỗ lực giữ gìn Thủ đô xanh - sạch - đẹp, phục công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tiếp lửa” cho các chị em công nhân Tổ môi trường số 2, Chi nhánh Hoàn Kiếm, đoàn công tác cũng chia sẻ với những vất vả, khó khăn của chị em công nhân môi trường, đặc biệt trong bối cảnh toàn công ty đang tập trung cao điểm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành, bà Nguyễn Thị Thanh chúc anh chị em công nhân thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị dù bận nhưng cũng phải đảm bảo 100% đoàn viên, người lao động được tham gia bầu cử và hỗ trợ bầu cử theo đúng quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Đón nhận tình cảm, động viên, chia sẻ của tổ chức Công đoàn, công nhân Nguyễn Thị Hồng Uyên, Tổ môi trường số 2, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội bày tỏ: “Sự quan tâm của Công ty, của các cấp Công đoàn là nguồn động viên rất lớn để anh em công nhân vơi đi mệt mỏi khi phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt, có thêm động lực hăng say lao động, làm sạch phố phường nhất là trong ngày hội bầu cử toàn dân sắp tới”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội “chống nắng” cho đoàn viên, người lao động
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng thăm, tặng quà tổ môi trường số 2, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Thay mặt đơn vị, ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Công ty gửi lời cảm ơn đến Công đoàn ngành đã luôn quan tâm, động viên kịp thời đoàn viên, người lao động trong đơn vị. “Ban lãnh đạo Công ty luôn tâm niệm người lao động là vốn quý của đơn vị, doanh nghiệp luôn mong muốn sát cánh cùng đoàn viên cùng người lao động để tháng nào cũng là tháng của công nhân”, ông Phan Văn Đức chia sẻ.

Bên cạnh việc thăm hỏi trực tiếp người lao động, đoàn công tác của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đã tổ chức làm việc, nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tại cơ sở, triển khai kế hoạch phục vụ tại các điểm bầu cử, ứng trực 24/24h và đặc biệt đảm bảo 100% đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử, hỗ trợ bầu cử theo đúng quyền lợi và nghĩa vụ công dân, đoàn viên Công đoàn.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này