Huyện Sóc Sơn tích cực tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử

21:51 | 17/05/2021
(LĐTĐ) Trong thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhân dân trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải quản lý danh sách người cách ly Quận Ba Đình: Diễn tập phương án đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch cho ngày bầu cử

Chiều 17/5, Đoàn kiểm tra số 2 thuộc Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan của huyện trên trục đường quốc lộ 2, đường vào sân bay và khảo sát khu vực bỏ phiếu số 2 thôn Đường 2 thuộc xã Phù Lỗ.

Huyện Sóc Sơn tích cực tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử
Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Sóc Sơn. (Ảnh: Ngọc Lan)

Đại diện huyện cho biết, hiện nay huyện Sóc Sơn đã xây dựng đầy đủ các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các kênh: Tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động bằng loa kéo; tuyên truyền qua các hội nghị, tập huấn; trên hệ thống phát thanh; trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang điện tử Đảng bộ Thành phố, báo chí của Hà Nội, Cổng thông tin điện tử của huyện…

Huyện đã tổ chức 6 hội nghị tập huấn, quán triệt về bầu cử, những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến hơn 1.400 lượt cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Ủy ban bầu cử, tổ công tác từ cấp huyện đến cơ sở.

Tuyên truyền cổ động trực quan tại trung tâm huyện với 480 m2 pano, 328 banner, 520 cờ các loại; tại các xã, thị trấn treo 1.940 m2 pano, 380 băng rôn, khẩu hiệu, 650 banner, 8.500 cờ các loại; cấp phát 28 đĩa phát thanh hướng dẫn tuyên truyền bầu cử; gửi 93 file tuyên truyền Luật Bầu cử, chương trình hành động của các ứng viên; phát hơn 700 cuốn tài liệu “Những điều cần biết về bầu cử…” đến các xã, thị trấn, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, 240 tổ bầu cử...

Qua nghe báo cáo, khảo sát thực tế, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác tuyên truyền của huyện Sóc Sơn nói chung, đồng thời chỉ ra một số hạn chế tại khu vực bỏ phiếu, lưu ý một số nội dung trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Huyện Sóc Sơn tích cực tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử
Công tác tuyên truyền tại điểm bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị huyện Sóc Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đồng bộ trên các kênh, tận dụng nguồn tin từ cơ sở, các báo của Hà Nội để làm dày thêm kênh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Kịp thời trao đổi, thông tin tuyên truyền trên báo chính thống của Thành phố; tăng cờ, pano, banner tại các khu vực bỏ phiếu, khu trung tâm... để người dân nhận thức đầy đủ, tham gia bỏ phiếu, bầu đúng, đủ, đồng thời để ngày bầu cử 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nhấn mạnh chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, huyện cần tăng cường nắm bắt dư luận xã hội từ nhân dân, trên các trang mạng xã hội, phối hợp nhịp nhàng trong đấu tranh, xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là trên mạng xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với khu vực bỏ phiếu xã Phù Lỗ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đề nghị địa phương cần chỉ đạo khắc phục một số hạn chế đã chỉ ra; sớm hoàn thiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu; bố trí thêm một số bàn bỏ phiếu đảm bảo giữ khoảng cách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày 23/5.

Ngọc Lan - Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này