Các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai chung tay phòng, chống dịch Covid-19

13:36 | 13/05/2021
(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã có những hoạt động khẩn trương và thiết thực để tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.
138 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” được khen thưởng Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân Kịp thời biểu dương, tôn vinh công nhân viên chức lao động

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) hiện có khoảng trên 2000 người cách ly. Để động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ...

Do đó, từ ngày 11/5, Liên đoàn Lao động Quận Hoàng Mai đã phát động chương trình chung tay ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trong các cấp Công đoàn, cụ thể là ủng hộ nhu yếu phẩm đến cán bộ, chiến sỹ phục vụ khu cách ly tập trung Pháp Vân – Tứ Hiệp. Tích cực hưởng ứng chương trình, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận đã phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ.

Các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19
Ngay trong ngày đầu tiên phát động, các cấp Công đoàn và Liên đoàn Lao động Quận đã ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt, 40.000 chiếc khẩu trang cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác: Sữa, bánh, nước, mì…trị giá gần 50 triệu đồng. Dự kiến, chương trình vận động ủng hộ phòng chống dịch sẽ kéo dài đến hết ngày 30/5/2021.


Trước đó, Liên đoàn Lao động Quận Hoàng Mai cũng đã có văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động xây dựng chương trình hành động, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe đoàn viên, người lao động; kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…Liên đoàn lao động quận cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động chấp hành tốt “Khuyến cáo 5K” của Bộ Y tế.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này