Long Biên: Bắt giữ đối tượng mặc áo grab cướp giật điện thoại

18:14 | 11/05/2021
(LĐTĐ) Ngày 11/5, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Đức (sinh năm 1997; trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội Cướp giật tài sản.
Tạm đình chỉ hoạt động quán game do vi phạm quy định phòng, chống Covid-19 Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại điểm chờ xe bus
Long Biên: Bắt giữ đối tượng mặc áo grab cướp giật điện thoại
Đối tượng Trịnh Xuân Đức cùng tang vật gây án

Theo Công an thành phố Hà Nội, tối 10/4, Công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1976; trú tại quận Long Biên) về việc khoảng 18h30 cùng ngày, chị T. bị một đối tượng mặc áo grab điều khiển xe máy, giật điện thoại Samsung Galaxy A50 của chị tại ngã tư Phú Hựu - Hồng Tiến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Sau gần một tháng nỗ lực điều tra, đến ngày 4/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bắt giữ được thủ phạm là Trịnh Xuân Đức (sinh năm 1997; trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này