Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Cần phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng

15:47 | 07/05/2021
(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Thanh Trì cần phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của các Tổ Covid-19 cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử.
Phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Bảo đảm an toàn và an ninh trong bầu cử Hà Nội triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống Covid-19

Sáng 7/5, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu số 4 (xã Đông Mỹ) và khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Tứ Hiệp).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Trì. (Ảnh: Lương Toàn)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (áo tím) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Trì. (Ảnh: Lương Toàn)

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã quán triệt kịp thời các văn bản cấp trên; chủ động trong triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, nội dung và tiến độ các bước chuẩn bị bầu cử được huyện triển khai đảm bảo đúng quy định.

Theo ông Phương, toàn huyện Thanh Trì có 131 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/4, huyện đã hoàn thành việc rà soát và lập danh sách cử tri, niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn để nhân dân kiểm tra; phân công cán bộ trực, tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri theo quy định.

Số cử tri tạm tính đến ngày 5/5 trên địa bàn huyện là 175.583 cử tri. Tính đến ngày 3/5, các tổ bầu cử đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

Ông Nguyễn Việt Phương cho biết, hiện nay, huyện Thanh Trì đang tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền về bầu cử; triển khai công tác trang trí, cổ động trực quan; tổ chức các buổi mạn đàm về cơ cấu, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tìm hiểu tiểu sử người ứng cử; in và phát tiểu sử các ứng cử viên đến các hộ gia đình...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương báo cáo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Quang Thái)
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương báo cáo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Quang Thái)

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội vào ngày 10/5 và với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố vào ngày 12/5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

"Huyện cũng đang tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình, xử lý những vấn đề phức tạp liên quan. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; dư luận nhân dân đồng tình, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử", ông Phương cho biết.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo lãnh đạo huyện Thanh Trì, từ ngày 29/4/2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 3 trường hợp F1 (đến nay xét nghiệm 3/3 trường hợp âm tính lần 1); 82 trường hợp F2, 105 trường hợp F3 và 10 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, huyện Thanh Trì đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; phát huy hiệu quả 1.071 tổ Covid cộng đồng, với 2.395 người tham gia, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để nắm bắt kịp thời những người đi về từ vùng có dịch, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc.

"Huyện cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K; tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch tại các địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thông qua đó yêu cầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động 69 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 101 quán game, internet... Đặc biệt, huyện đã xử phạt 41 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền 43 triệu đồng", ông Nguyễn Việt Phương thông tin.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho các khu vực bỏ phiếu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Thanh Trì.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, địa bàn Thanh Trì có nhiều bệnh viện lớn của Trung ương, có các đơn vị Công an, Quân đội, do vậy, từ nay đến ngày bầu cử, lãnh đạo huyện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, rà soát lại các phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể. "Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm về địa bàn được phân công phụ trách, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng thành phần", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, huyện Thanh Trì cần kiểm tra, rà soát toàn bộ 131 khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn kỹ cho các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử. Chuẩn bị phương án cho từng khu vực; chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các khu vực bỏ phiếu; nắm chắc tình hình nhân dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian diễn ra bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, huyện Thanh Trì tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nhất là các cử tri lần đầu đi bầu cử, cử tri ở các khu vực đặc thù như khu chung cư, các khu cách ly tập trung, trại tạm giam, các bệnh viện trên địa bàn...

Đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì cần phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả của các tổ Covid-19 cộng đồng, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở phòng, chống dịch với mạn đàm về tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện thông điệp 5K, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch; tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này