Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” tới đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

14:23 | 30/04/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Tường Vân - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Tuổi Hoa. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự và trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn".
Triển khai chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng năm 2021 Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Là một đoàn viên công đoàn năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, hết lòng vì các em học sinh và nhà trường, tuy nhiên, chị Nguyễn Tường Vân lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn, Hiện tại, chị phải thường xuyên điều trị tại Bệnh viện K (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” tới đoàn viên hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên Nguyễn Tường Vân

Khó khăn càng thêm chồng chất khi ngày 1/4/2021 vừa qua, căn hộ của gia đình chị Nguyễn Tường Vân không may bị hỏa hoạn. Vụ cháy bất ngờ xảy ra đã thiêu rụi toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, các thiết bị trong gia đình bị hư hỏng… ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Chia sẻ với khó khăn cùng gia đình đoàn viên Nguyễn Tường Vân, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Tường Vân với mức hỗ trợ là 30 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng quyết định trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Nguyễn Tường Vân số tiền 5 triệu đồng.

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” tới đoàn viên hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao hỗ trợ tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tháng Công nhân, tại buổi Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động và thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tổ chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao 50 suất quà hỗ trợ cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, cùng túi quà trị giá 300 nghìn đồng).

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này