Nhiều chung cư kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

18:01 | 29/04/2021
(LĐTĐ) Hiện thành phố Hà Nội có hơn 1.500 khu chung cư, tập thể cũ, có mật độ cư dân đông đúc nên chính quyền các địa phương, ban quản trị, người dân đều chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Hơn 425.600 người Việt đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 Chiều 28/4: Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19 Hà Nội thắt chặt công tác phòng dịch Covid-19, nâng cảnh báo nguy cơ lên mức độ cao

Theo ghi nhận thực tế, hầu hết các tòa nhà đều kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, dán thông báo, đề nghị khách ra, vào phải đeo khẩu trang, tổng vệ sinh môi trường và chủ động khử khuẩn, theo dõi, giám sát người đi về từ vùng dịch...

Tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), hầu hết các tòa nhà đều dán áp phích cách phòng, chống dịch tại cửa ra, vào của tòa nhà, sảnh chờ thang máy, đồng thời đặt nhiều chai dung dịch sát khuẩn.

Nhiều chung cư kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

Tòa HH1C chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) dán nhiều áp phích đề nghị người dân phòng, chống dịch. (Ảnh: H.N.M)

Tại tòa nhà HH1C chung cư Linh Đàm, trên tờ áp phích, ngoài đề nghị đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi vào tòa nhà, thang máy còn đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe, chủ động cách ly và khai báo y tế theo quy định khi đi từ vùng dịch về. Đặc biệt, trên tờ áp phích còn công khai 3 số điện thoại đường dây nóng để thuận tiện cho người dân liên hệ khi cần.

Anh Nguyễn Minh Thành (tòa HH1C) chia sẻ: “Thấy dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát nên tôi và các thành viên trong gia đình luôn nhắc nhở nhau phải cảnh giác, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là trong thang máy, lúc đi chợ, siêu thị”.

Nhiều chung cư kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19
Chung cư 789 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch. (Ảnh: H.T.P)

Tương tự, tại chung cư 789 Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cũng có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không được lơ là, chủ quan trước đại dịch.

Chị Nguyễn Mai Hương (tòa CT1 chung cư 789 Xuân Đỉnh) cho biết, hằng ngày, tổ dân phố và Ban Quản lý tòa nhà phát loa tuyên truyền tới tất cả các tầng Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; nhắc nhở cư dân thực hiện quy định “5K”.

“Rất tiện là ở tầng 1 các tòa nhà đều để sẵn nước rửa tay nên trong lúc chờ thang máy, cư dân cũng chủ động sát khuẩn”, chị Hương cho biết.

Nhiều chung cư kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch Covid-19
Hầu hết các chung cư đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: H.T.P)

Công tác phòng dịch Covid-19 tại các chung cư trên địa bàn phường Xuân La, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cũng được chú trọng. Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê, Ủy ban nhân dân phường thành lập các tổ Covid-19 vì cộng đồng tại các khu chung cư. Hằng ngày, các tổ tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện quy định “5K” phòng, chống dịch.

Tại phường Xuân La, Ủy ban nhân dân phường cũng đã yêu cầu ban quản trị các tòa nhà đề nghị chủ các đơn vị kinh doanh phải vệ sinh nhà hàng, đồng thời trang bị nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt ở lối vào, khu vực thang máy của chung cư. Ủy ban nhân dân phường cũng yêu cầu hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Ngày 27/4/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 112-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay, dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ở những nước có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Ở trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh và nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng các biện pháp phòng, chống dịch.

Để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; bám sát Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của Thành phố, chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống; đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

H.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này