Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"

08:34 | 27/04/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (27/4), đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tham gia giao lưu trực tuyến "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân".
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về pháp luật Lao động và pháp luật Bầu cử Trực tuyến tọa đàm: Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới Giao lưu trực tuyến: Bộ luật Lao động và những điểm mới áp dụng từ năm 2021

Buổi giao lưu do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức, được truyền trực tuyến từ hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ).

Với sự tham gia tư vấn, trả lời trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực bầu cử, lao động, công đoàn, buổi giao lưu trực tuyến nhằm thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là công nhân, viên chức, lao động trong việc tham gia bầu cử; đồng thời trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về lao động cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

* Từ 8h: Công nhân, viên chức, lao động thực hiện công tác phòng, chống dịch

Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Công nhân, viên chức, lao động đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào hội trường buổi giao lưu.

* 8h50: Bắt đầu buổi giao lưu

Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Tham gia buổi giao lưu có gần 300 đại biểu là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động huyện Phúc Thọ.

* 8h55: Phát biểu khai mạc

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, báo Lao động Thủ đô, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ mong muốn thông qua buổi giao lưu trực tuyến để tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời mong muốn được giải đáp, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động để người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn, tự đánh giá, nhìn nhận những mặt được hoặc còn tồn tại từ đó có những điều chỉnh phù hợp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động, đoàn viên công đoàn và người sử dụng lao động là rất cần thiết, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tuyên truyền bầu cử trong các cấp Công đoàn huyện góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* 9h10: Hỏi đáp giữa công nhân, viên chức, lao động và các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, báo Lao động Thủ đô, huyện Phúc Thọ tặng hoa các chuyên gia.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Tham gia giải đáp câu hỏi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có các chuyên gia: Ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Thu Hương (Trường Trung học cơ sở Tích Giang) đặt câu hỏi: Xin chuyên gia cho biết cách tính lương cho giáo viên đã được xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng 3 lên 2, giáo viên mầm non hạng 4 lên 3?.Nếu chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì tính lương như thế nào?. Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì tính lương như thế nào?. Nếu tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ngạch cũ lớn hơn bậc cuối trong ngạch mới sẽ được tính lương như thế nào?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Nga (Trường Trung học cơ sở Phụng Thượng) đặt câu hỏi: Việc bỏ phiếu bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc nào?. Cử tri có được nhờ người bỏ phiếu bầu cử hộ hay không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Ông Nghiêm Xuân Hữu (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hữu Hùng) đặt câu hỏi: Trong việc cắt giảm và thu hẹp sản xuất, đối với những người được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì chế độ họ được hưởng như thế nào?. Theo điều 42 của Bộ luật Lao động, khi thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này. Xin hỏi: “Nhiều người lao động” ở đây Luật xác định là bao nhiêu?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Khuất Thị Lợi (Công ty Xây dựng Năm Thức) đặt câu hỏi: Tôi được biết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Vậy việc kiểm tra giám sát tập trung vào những nội dung gì?
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (Trường Mầm non Liên Hiệp) đặt câu hỏi: Xin chuyên gia cho biết, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Ông Lương Đình Luyện (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng) đặt câu hỏi: Công ty có một người đến làm việc được 6 tháng nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng lao động. Việc công ty chưa ký hợp đồng lao động đối với người lao động như vậy có vi phạm quy định pháp luật không?. Trường hợp, công nhân không về địa phương bầu cử được thì cách giải quyết như thế nào?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Trần Thị Hợp (Trường Mầm non Tam Hiệp) đặt câu hỏi: Trường hợp nào thì được nhờ người đi bỏ phiếu mà không phải tự mình đi?. Trong trường hợp ngày bầu cử đúng ngày người lao động vẫn phải đi làm, nếu người lao động nghỉ làm để đi bầu cử thì người lao động có bị trừ lương không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Anh Nguyễn Trường Sơn (Trường Tiểu học Hiệp Thuận) đặt câu hỏi: Làm thế nào để biết được đại biểu nào xứng đáng, đại biểu nào không để bỏ phiếu?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Anh Nguyễn Văn Long (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Hưng) đặt câu hỏi: Chế độ bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định như thế nào?. Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định thì sẽ bị xử lý ra sao?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Bà Đinh Thị Hải (Chủ tịch Công đoàn xã Hát Môn) đặt câu hỏi: Trong thời gian bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp có vị trí, vai trò như thế nào?

* 10h: Giao lưu với công nhân, viên chức, lao động

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động tham gia giao lưu.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động trả lời đúng câu hỏi giao lưu.

* 10h05: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Hồng (Trường Mầm non Phương Độ) đặt câu hỏi: Đi bỏ phiếu có cần căn cước công dân không?. Hiện tại chứng minh nhân dân cũ của tôi đã hết hạn nhưng chưa làm thẻ căn cước mới, vậy tôi có được đi bỏ phiếu không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Anh Hoàng Viết Lợi (Đảng ủy xã Hiệp Thuận) đặt câu hỏi: Xin chuyên gia làm rõ thêm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Hiệp (Trường Mầm non Vân Phúc) đặt câu hỏi: Những năm gần đây, một số công ty xảy ra tình trạng ít việc. Người nhà tôi hiện làm việc tại 1 công ty, phần lớn công nhân bị cho nghỉ luân phiên đi làm 1 tuần, nghỉ 1 tuần. Một số công nhân bị cho nghỉ không lương dài hạn không biết khi nào gọi đi làm lại, như vậy có đúng luật lao động không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Đặng Thị Bích Liên (Trường Mầm non Long Xuyên) đặt câu hỏi: Trong Bộ luật Lao động năm 2019 có đề cập đến các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bởi hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm. Vậy, làm thế nào để xác định được hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm?. Xin chuyên gia đưa ra ví dụ cụ thể.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Thu Hương (Trường Mầm non Sen Chiểu) đặt câu hỏi: Trường hợp phiếu bầu bị viết hỏng, cử tri có quyền đổi lại phiếu bầu khác hay không?

* 10h25: Tiếp tục giao lưu với công nhân, viên chức, lao động

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động trả lời đúng câu hỏi giao lưu.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thị Nguyễn Thị Lan Anh tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động tham gia giao lưu.

* 10h30: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Vũ Thị Anh Đào (Trường Tiểu học Vân Nam) đặt câu hỏi: Trường hợp người bị tâm thần nhưng không có điều kiện khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Nguyễn Thị Loan (Công ty Cổ phần Thảo Nguyên) đặt câu hỏi: Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?. Xin cho biết quy cách gạch phiếu bầu khi đi bầu cử?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Hà Thị Thu Hương (Trường Mầm non Long Xuyên) đặt câu hỏi: Luật quy định như thế nào trong việc mua chuộc, vận động bầu cử?. Ở góc độ cử tri phải thu thập chứng cứ gì để báo cáo với cấp trên?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Chị Đào Thị Thành (Trường Mầm non Xuân Phú) đặt câu hỏi: Cơ quan hành chính sự nghiệp không có biên chế bảo vệ và phải ký hợp đồng thuê người làm bảo vệ cơ quan. Trường hợp người lao động đã quá tuổi lao động (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi), không có lương hưu thì cơ quan sử dụng lao động có cần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không?. Thù lao (lương) với người lao động trong trường hợp này quy định như thế nào?. Theo Bộ luật Lao động, ít nhất một lần trong năm người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần đối với người lao động làm các nghề nặng nhọc. Người sử dụng lao động có phải chi tiền hỗ trợ cho người lao động không?.
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Anh Đặng Huy Bảo (Công đoàn xã Hưng Phúc) đặt câu hỏi: Cách tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp như thế nào?.

* 10h50: Bế mạc buổi giao lưu

Nhóm P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này