Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn từ chuyến đi thực tế tại Di tích K9

17:14 | 24/04/2021
(LĐTĐ) Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổ chức chuyến đi thực tế tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (K9) cho cán bộ, đoàn viên cùng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn.
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tích cực chuẩn bị tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Khu K9 đã được chính Bác chọn làm căn cứ để Bộ Chính trị, Trung ương làm việc, quyết định một số vấn đề về kháng chiến chống Mỹ và xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đồng thời, là nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại Di tích, các cán bộ, đoàn viên công đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng ghi nhớ những lời căn dặn của Bác, coi đây là nguồn động viên, định hướng cho các thế hệ đoàn viên công đoàn vững bước trên con đường phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn từ chuyến đi thực tế tại Di tích K9
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn huyện Thanh Trì dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyến đi thực tế, thăm quan khu di tích K9 đã tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn hiểu được về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao đạo đức công vụ cũng như vận dụng có hiệu quả những tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Khu Di tích K9 là một trong số gần 700 di tích, điểm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi lưu giữ những ký ức về Bác Hồ không chỉ khi Người còn sống, mà ngay cả khi Bác mất, bao gồm các công trình: Ngôi nhà 2 tầng, được thiết kế phỏng theo kiểu nhà sàn, các xe di chuyển thi hài Bác, Nhà kính và công trình giữ gìn thi hài Bác trong những năm tháng chiến tranh...Ngoài ra còn có ngôi nhà khách và hầm đặt Tổng đài điện thoại, ngôi nhà phục vụ, hầm trú ẩn, hòn non bộ, con đường rèn luyện sức khỏe...

Đến đây ai cũng xúc động trước những câu chuyện cảm động về Bác Hồ, bên những hiện vật, những công trình liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Bác, khi Người còn sống và lúc đã đi xa: Đó là ngôi Nhà sàn và những kỷ vật của Bác Hồ vẫn được giữ vẹn nguyên; Nhà kính, hệ thống hầm ngầm và hòm kính nơi lưu giữ thi hài Bác vẫn được lưu giữ nguyên vẹn... Thông qua các hoạt động tại Khu Di tích, nhiều tập thể, cá nhân, nhất là thế hệ trẻ đều có chung những cảm nhận sâu sắc về giá trị lịch sử của di tích, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách vĩ đại của Bác, từ đó nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này