Ra mắt Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình-Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội

19:15 | 20/04/2021
(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công đoàn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình - Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội, đã tổ chức lễ ra mắt Công đoàn công ty. Dự và chỉ đạo Lễ ra mắt có ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội và ông Christophe Pairaud, Tổng Quản lý kiêm nhiệm khách sạn Novotel Thái Hà, Hà Nội.
45 cô giáo hoàn thành phần thi "Chuyên môn và Ứng xử sư phạm" Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổ chức tập huấn công tác công đoàn năm 2021 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Tại buổi ra mắt, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã công bố quyết định kết nạp 68 lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời, công bố quyết định thành lập Công đoàn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình - Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội. Cùng với đó, Công đoàn ngành cũn đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở tại công ty gồm 5 đồng chí và Ủy ban kiểm tra lâm thời gồm 3 đồng chí.

Ra mắt Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình-Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội
Lễ ra mắt Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình - Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở, ông Phạm Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đề nghị, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt một số nội dung như: Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn với đặc thù của đơn vị để tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội,… các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động; giáo dục, vận động người lao động thực hiện tốt quy tắc ứng xử và thực hành xây dựng môi trường làm việc văn hóa thân thiện, lành mạnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng đề nghị, Ban Chấp hành lâm thời cũng cần chủ động đề xuất với chính quyền tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua theo đặc thù của đơn vị; vận động đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Luật An toàn giao thông, văn hóa giao thông, trật tự văn minh đô thị; tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn ngành tổ chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động các phong trào thi đua, vận động người lao động tham gia phòng, chống Covid-19.

Tại buổi ra mắt Công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh cũng mong rằng, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp sẽ là tập thể đoàn kết, làm việc với tinh thần sáng tạo và luôn là cầu nối giữa Ban lãnh đạo chi nhánh với người lao động, đem lại chỗ dựa tin cậy cho toàn thể đoàn viên và người lao động. Sau một năm hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa I, lựa chọn ra những đồng chí có bản lĩnh vững vàng, có phẩm chất và nhiệt tình, có năng lực, trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đoàn kết, quy tụ mọi người tham gia hoạt động phong trào; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo khách sạn, ông Christophe Pairaud, Tổng Quản lý kiêm nhiệm khách sạn rất vui mừng vì cả 2 khách sạn Novotel do ông quản lý đều đã thành lập tổ chức công đoàn. Ông tin tưởng, Công đoàn là cầu nối giữa Ban lãnh đạo với người lao động và sẽ bảo vệ quyền lợi cho anh chị em nhân viên công ty.

Ra mắt Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hòa Bình-Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội
Bà Đặng Thị Hải Linh, Chủ tịch Công đoàn lâm thời phát biểu tại Lễ ra mắt công đoàn công ty

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đặng Thị Hải Linh, Chủ tịch Công đoàn lâm thời đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ cùng Ban Chấp hành lâm thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn: triển khai và thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn; định kỳ báo cáo tình hình và tổ chức hoạt động Công đoàn cấp cơ sở với Công đoàn ngành; thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng khách sạn ngày càng phát triển.

Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội là khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình. Khách sạn được quản lý bởi tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới Accor và mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2020 với gần 100 lao động. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã gặp gỡ, vận động, hướng dẫn người lao động viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn và hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở.

Như vậy, tính đến hết quý I/2021, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã thành lập được 2 Công đoàn là Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Hòa Bình là Khách sạn Novotel Suites Hà Nội với 82 đoàn viên và Khách sạn Novotel Thái Hà Hà Nội với 68 đoàn viên; hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao về thành lập Công đoàn cơ sở trong năm 2021.

Tuấn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này