Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng:

Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 lần thứ 11

20:49 | 15/04/2021
(LĐTĐ) Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11.
Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Đề cao quyền lợi người lao động Lấy ý kiến người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 lần thứ 11
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận chủ trì Hội nghị.

Trong ba tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy Hai Bà Trưng và chương trình công tác năm 2021 để chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các phòng, ngành chức năng của quận triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được triển khai rộng khắp đến 100% Công đoàn cơ sở, đảm bảo mỗi công nhân, viên chức, lao động đều đón Tết Tân Sửu ấm áp, an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 tái bùng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đã đi vào chiều sâu, tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phong trào thi đua được phát động và thực hiện ngay từ đầu năm bằng những chương trình, hoạt động thiết thực như: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (1961 - 2021); tổ chức các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”,…

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung đánh giá kết quả hoạt động công tác quý I, phương hướng - nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và triển khai các nội dung thực hiện trong quý II. Cụ thể, tập trung: Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2020, biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2021; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hai Bà Trưng (1961 - 2021).

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này