Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở

22:16 | 10/04/2021
(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các phương hướng đã đề ra, góp phần cùng chính quyền xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.
Ứng Hòa: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa có 47 đoàn viên.

Những năm qua, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn được chú trọng. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm thường xuyên xây dựng nhiều giải pháp nâng cao môi trường làm việc văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; kịp thời nắm bắt, xử lý và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng góp phần động viên viên chức, người lao động tích cực lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội chăm sóc người có công

Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, hàng năm Công đoàn Trung tâm đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua, được 100% viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng. Đáng chú ý, năm 2020, đơn vị có 03 viên chức, người lao động có sáng kiến kinh nghiệm được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội công nhận. 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tập thể đơn vị và 02 cá nhân được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Với phương châm thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid -19 trong trạng thái bình thường mới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác điều dưỡng các phòng ban xây dựng kế hoạch chi tiết và phương án triển khai cụ thể, các hoạt động phục vụ công tác điều dưỡng đều gắn với công tác phòng dịch đồng thời rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tổ chức đưa đón với mục tiêu đảm bảo an toàn, chu đáo đối với người có công được đưa lên hàng đầu.

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất, trang thiết bị thì quang cảnh, môi trường của Trung tâm cũng rất được chú trọng. Do không gian, diện tích đất Trung tâm tương đối rộng (gần 4ha), các nhà điều dưỡng nằm rải rác ở toàn diện tích Trung tâm, bên cạnh đó nằm tiếp giáp gần sông Đáy nên tiềm ẩn sự xâm lấn của côn trùng, dịch bệnh. Chính vì vậy trong suốt thời gian tạm nghỉ hoạt động điều dưỡng Trung tâm dồn toàn bộ nhân lực để tập trung tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp và phát quang cỏ dại, các cây xanh cây cổ thụ được chặt tỉa bớt cành, tổ chức cải tạo đất trồng, thay đổi trồng các loại giống rau mới theo đúng mùa vụ... vừa đảm bảo an toàn mùa mưa bão đồng thời có đủ nguồn rau xanh phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng tại Trung tâm.

Công tác khử khuẩn toàn Trung tâm được Đội phản ứng nhanh triển khai kịp thời các giải pháp như khơi thông toàn bộ hệ thống cống rãnh, rắc vôi bột, phun thuốc khử khuẩn bằng CloraminB, san lấp và bê tông hóa các khu vực ẩm thấp để chống ruồi muỗi và côn trùng.

Đối với các hoạt động phục vụ công tác điều dưỡng, Trung tâm đã liên hệ với một số điểm tham quan mới để có sự phối hợp đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng vẫn sinh động, không gây nhàm chán đối với điều dưỡng viên. Trung tâm tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội triển khai tư vấn pháp luật miễn phí đảm bảo mỗi đợt điều dưỡng người có công đều được tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội thường xuyên duy trì và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Theo bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, với mục tiêu "Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh”.

Công đoàn Trung tâm liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho viên chức, người lao động; chủ động phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đa dạng các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Việc kết hợp giữa cải tạo xây dựng không gian xanh bền vững với mô hình phục vụ chuyên nghiệp hướng tới mục tiêu chung là tạo ra môi trường nghỉ dưỡng lý tưởng, làm hài lòng các cụ các bác là Lão thành cách mạng, thương bệnh binh, người có công khi điều dưỡng tại Trung tâm.

Từ những kết quả nỗ lực đó, thời gian qua mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác điều dưỡng của Trung tâm vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đồng thời đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người có công. Giờ đây niềm tin đã trở lại và con đường chúng tôi đang đi đúng hướng, được phục vụ người có công không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào của cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này