Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở

14:10 | 07/04/2021
(LĐTĐ) Sáng 7/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai các đề án thí điểm và kế hoạch nghiên cứu, xây dựng 02 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố (khóa XVI). Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, chủ trì hội nghị.
Chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động nữ công Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú Hơn 2.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã được cập nhật

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; Ngô Văn Tuyến – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu; lãnh đạo các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành.

Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về việc triển khai Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin về việc triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”; Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

Kế hoạch nghiên cứu đề xuất phương án “Sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội”; xây dựng “Quy chế quản lý các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội”; Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào nội dung các Đề án thí điểm, Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố đang triển khai, đồng thời đề xuất các giải pháp cũng như có kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai Đề án thí điểm, Kế hoạch tại đơn vị.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã và Công đoàn ngành phối hợp với báo để triển khai hiệu quả Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, đồng thời phối hợp thông tin tuyên truyền và triển khai hiệu quả các buổi tọa đàm do các cấp Công đoàn tổ chức.

Để triển khai hiệu quả các Đề án thí điểm và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng kiến nghị Liên đoàn Lao động Thành phố có hướng dẫn để giải thể tổ chức Công đoàn tại những đơn vị có dưới 5 lao động; thống nhất về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đối với những Thỏa ước xếp loại C, D…

Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu vào việc triển khai các Đề án thí điểm, các Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn; tập trung thực hiện các Đề án thí điểm, Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2021 của thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn sáng tạo và quyết liệt hành động trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc triển khai các Đề án thí điểm, Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này