Huyện Ứng Hòa: Ra quân cắt tỉa, chăm sóc "Vườn hoa ơn Bác"

19:46 | 04/04/2021
(LĐTĐ) Sáng 4/4, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện đoàn phối hợp ra quân cắt tỉa, chăm sóc "Vườn hoa ơn Bác" tại Khu di tích lịch sử ATK Chùa Chòng xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động Chủ động chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, 30 cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tập trung làm cỏ, cắt tỉa, tạo hình cây cảnh, chăm sóc và tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trước cổng chùa.

Huyện Ứng Hòa: Ra quân cắt tỉa, chăm sóc
Cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ huyện Ứng Hòa ra quân cắt tỉa, chăm sóc "Vườn hoa ơn Bác" tại Khu di tích lịch sử ATK Chùa Chòng xã Trầm Lộng

Được biết, sau gần 3 tháng triển khai, từ ngày 17/3 - 15/6/2020, “Vườn hoa ơn Bác” đã hoàn thành. Công trình được thiết kế nằm ở vị trí mặt trước khu ATK chùa Chòng, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa có diện tích trên 500m2, được chia thành 8 ô. Mỗi ô trồng khoảng 15.000 cây hoa các loại như hoa ngũ sắc, mẫu đơn, nhài Nhật... Tổng giá trị thực hiện công trình hơn 80 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cho biết, công trình “Vườn hoa ơn Bác” có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm đẹp thêm “địa chỉ đỏ”, phát huy các giá trị tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của khu ATK Xứ ủy Bắc kỳ tại Ứng Hòa, Hà Nội.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này