Kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII

10:30 | 31/03/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (31/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Khoảng 700.000 lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Mặt trận hỗ trợ quà Tết Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Hà Nội Tiếp nhận trên 27,8 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và chia tay đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiến hành kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, 100% các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự hội nghị đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng và chia tay đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghỉ công tác theo chế độ.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này