Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng đầu năm

21:32 | 30/03/2021
(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, song các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã cùng nhau nỗ lực khắc phục khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì ký hợp tác chăm lo sức khoẻ cho đoàn viên công đoàn Rà soát nguồn lực để cập nhật chiến lược phát triển huyện Thanh Trì thành quận

Ông Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, trong Quý I/2021, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động. Cụ thể, các hoạt động tuyên truyền được triển khai đến 100% công đoàn cơ sở như treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu… nhân các ngày lễ lớn của đất nước như chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu, kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…

Liên đoàn Lao động huyện cũng tập trung hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố về “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng hành động, sáng tạo, phát triển"; năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua Lao động giỏi, “Sáng kiến sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động huyện.

Khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng đầu năm
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm 2021

Trong Quý I, các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn huyện chú trọng. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân viên chức lao động và tặng nhiều suất quà cho công nhân, con em công nhân về quê ăn Tết. Đồng thời, cấc cấp công đoàn huyện còn triển khai đôn đốc ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn, “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Về Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp cùng các đơn vị tích cực triển khai hiệu quả. Đặc biệt, Quý I/2021, toàn huyện đã có 30/30 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt tỷ lệ 100%; 15 đơn vị doanh nghiệp khối ngoài quốc doanh tổ chức Hội nghị Người lao động.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này