Các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử

12:54 | 28/03/2021
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn huyện lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri hai huyện Đan Phượng và Hoài Đức Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021 Nắm bắt tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Theo đó, đợt thi đua kéo dài trong 60 ngày, từ nay đến 25/5/2021. Một trong những yêu cầu đặt ra của đợt thi đua cao điểm là tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động lập thành tích trong lao động, sản xuất, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử

Thời gian qua các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua, đồng hành cùng các tổ chức khác trong huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để lên quận.

Từ thực tế này, các nội dung thi đua sẽ bám sát thực tế, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật; vận động cử tri, công nhân viên chức lao động đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô", trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức.

Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về An toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua sẽ tạo động lực để công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn đồng hành cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

"Với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn huyện Hoài Đức nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm này, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026", Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức nhấn mạnh.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này