Liên đoàn Lao động quận Hà Đông:

Thiết thực chăm lo hiệu quả quyền lợi cho người lao động

07:16 | 21/03/2021
(LĐTĐ) Quý I/2021, với phương châm hướng về cơ sở; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động đã được Liên đoàn Lao động quận Hà Đông triển khai thực hiện có hiệu quả qua đó, tạo niềm tin vững chắc cho người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021 Đề xuất hỗ trợ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động Huy động đoàn viên, người lao động chung sức hiện thực hóa mục tiêu "Vì một Việt Nam xanh"

Ngay từ đầu năm 2021, Liên đoàn lao động quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ban hành văn bản liên tịch chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai việc tổ chức Hội nghị dân chủ đầu năm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.

Thiết thực chăm lo hiệu quả quyền lợi cho người lao động
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tiếp tục Liên đoàn Lao động quận Hà Đông triển khai hiệu quả trong quý I/2021

Tính đến ngày 11/3/2021 đã có 138/297 đơn vị tổ chức Hội nghị dân chủ đầu năm, đạt 46%. Trong đó có 130/130 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đạt 100%, đồng thời có 6/167 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động đạt 0,36%. Thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động đã đóng góp sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, phát huy được quyền dân chủ của công nhân viên chức lao động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cũng theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, thời gian quan, các cấp công đoàn trong Quận đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo được thực hiện tốt. Ngoài ra, ngay từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã chỉ đạo 100% các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức xong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân năm 2021,...

Đặc biệt, nhằm chăm lo và quan tâm đến công nhân, viên chức, lao động, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã trao tặng 39 suất quà cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi; trao tặng 300 suất trợ cấp cho công nhân, viên chức lao, động có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

Song song đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức thành công chương trình tổng kết công tác phát triển đoàn viên, công tác Tài chính Công đoàn năm 2020. Đồng thời, khen thưởng 24 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức tổng kết và trao tặng 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tổ chức đón nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020” tại cơ sở đảm bảo nội dung, trang trọng, tiết kiệm.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai trong năm 2020; nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã trao 65 suất quà cho người lao động với tổng số tiền là 73 triệu đồng. Liên đoàn lao động quận cùng với Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Hà Đông thăm, tặng quà động viên công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông; công ty Cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội làm vệ sinh môi trường đêm 30 Tết, với tổng số tiền trên 38 triệu đồng,...

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; theo đại diện Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, thời gian tới Liên đoàn quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đồng thời, nâng cao các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội,… qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Quý 1/2021, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã khen thưởng 24 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức tổng kết và trao tặng 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tổ chức đón nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020” tại cơ sở đảm bảo nội dung, trang trọng, tiết kiệm.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này