Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây

16:40 | 17/03/2021
(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Thị ủy Sơn Tây, chiều nay (17/3), lãnh đạo địa phương này bày tỏ mong muốn được nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.
Nâng cao công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mong được tháo gỡ 6 nhóm vấn đề Quyết tâm thực hiện thắng lợi 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khoá XVII

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây, đã thông tin sơ bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Kiến nghị thành lập thành phố Sơn Tây
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Thị ủy Sơn Tây

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn và nhu cầu phát triển của địa phương, thay mặt lãnh đạo thị xã Sơn Tây, bà Phạm Thị Thanh Mai đã nêu 11 nhóm kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, tài chính, đầu tư, tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới,... mong sớm được tháo gỡ, để tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Thanh Mai mong muốn Thành phố cho phép nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây cũng đề nghị Thành phố tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài qua Đan Phượng và huyện Phúc Thọ (song song với Quốc lộ 32) để kết nối với 800 m trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và giảm tải cho đường Quốc lộ 32.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thị xã Sơn Tây kiến nghị Thành phố sớm nghiệm thu, bàn giao chính thức hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai cho địa phương làm căn cứ quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Đồng thời, xem xét thu hồi các dự án thuê đất chậm triển khai thực hiện đầu tư dự án, bỏ đất hoang phí, không thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền thuê đất…

Về xây dựng nông thôn mới, bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện kênh mương, thủy lợi nội đồng và hạ tầng ngõ xóm theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Kiến nghị thành lập thành phố Sơn Tây
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai báo cáo tại buổi làm việc

Kiến nghị các nội dung cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Mai nêu những vấn đề bất cập tại khu vực Làng cổ Đường Lâm và bày tỏ mong muốn Thành phố xem xét có cơ chế đặc thù về cấp đất giãn dân cho các hộ gia đình trong khu vực Làng cổ và bổ sung một số cơ chế chính sách như: Hỗ trợ dạy nghề khuyến nông, khuyến công để phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa của di tích.

Đối với khu vực bãi rác Xuân Sơn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây kiến nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ Seraphin; đồng thời xem xét, tham mưu các chính sách hỗ trợ cho người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường thống nhất với chính sách đang thực hiện tại khu xử lý rác Nam Sơn.

Về công tác quy hoạch, bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết, thị xã Sơn Tây đã được Quy hoạch là 1 trong 5 đô thị vệ tinh, quy hoạch chung thị xã (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) cũng đã được phê duyệt từ năm 2015. "Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố sớm ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai đô thị vệ tinh Sơn Tây", bà Mai nêu kiến nghị và mong muốn Thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương giao các ngành nghiên cứu để bổ sung quy hoạch và xây dựng khu hồ Đồng Mô trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, Bí thư Thị ủy Sơn Tây cũng kiến nghị Thành phố có giải pháp tháo gỡ cho địa phương những vấn đề liên quan đến du lịch, xúc tiến đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, đô thị, cấp nước sạch cho người dân, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông… Đáng chú ý, bà Phạm Thị Thanh Mai mong muốn Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép thị xã Sơn Tây được triển khai Đề án tuyến phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây.

Trong thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 441,351 tỷ đồng (đạt 101,4% dự toán Thành phố giao). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2021-2025, thị xã Sơn Tây phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 9,5-10,5%. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5% so với chỉ tiêu Thành phố giao hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người tới năm 2025 đạt 80 triệu đồng trở lên.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này