Lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/2021

Chelsea - Atletico Madrid: Bảo toàn lợi thế

16:00 | 17/03/2021
(LĐTĐ) Giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea đang nắm lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà.
PSG - Barcelona: Quyết tâm là chưa đủ Chelsea 2-0 Everton: Kai Havertz tỏa sáng, Chelsea vững Top 4

Ở trận lượt đi, Atletico Madrid đóng vai chủ nhà nhưng phải đá trên sân trung lập Romania và thua 0-1 đầy cay đắng. Đó là trận đấu mà đội bóng của Huấn luyện viên Diego Simeone hoàn toàn bất lực trước vòng vây của đối thủ và thất bại là điều khó tránh khỏi với họ, cho dù thực tế họ chỉ thua vì siêu phẩm móc bóng của Olivier Giroud.

Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt với "Los Rojiblancos", sau giai đoạn bùng nổ dữ dội hồi đầu mùa giải, ở thời điểm này đội bóng của Simeone đang có dấu hiệu tụt dốc phong độ đáng ngại. Tại La Liga, Atletico Madrid chỉ giành được 2 chiến thắng qua 6 vòng đấu gần nhất, gián tiếp giúp các đại kình địch như Barcelona hay Real Madrid thu hẹp dần điểm số.

Ảnh 1
Chelsea đang nắm lợi thế ở trận đấu lượt về. (Ảnh: IT)

Còn tại Champions League, sau thất bại trước Chelsea ở trận lượt đi vòng 1/8 vào 3 tuần trước, các học trò của Simeone nếu không xoay chuyển được tình thế ở cuộc tái đấu trên sân Stamford Bridge rạng sáng 18/3 này, họ sẽ tiêu tan hy vọng được góp mặt lần thứ 6 ở tứ kết Cúp châu Âu trong vòng 10 năm qua.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea dù buộc phải chia điểm khá thất vọng với Leeds United với tỉ số 0-0 ở vòng đấu gần nhất tại Giải Ngoại hạng Anh nhưng họ vẫn đang là tập thể bất khả chiến bại kể từ khi Huấn luyện viên Thomas Tuchel về thay Frank Lampard. Đội thắng 8 và hòa 4 trong tổng số 12 trận trên mọi đấu trường. Cũng trong 12 trận này, The Blues chỉ để đối thủ 2 lần xuyên thủng mành lưới.

Khả năng tranh chấp tuyệt vời của Chelsea là một phần nguyên nhân dẫn tới việc hàng phòng ngự của họ mới để thủng lưới 2 bàn. Bởi trong mọi trận đấu, The Blues đều vượt trội đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng. Điều này giúp hàng phòng ngự ít phải đối mặt với những tình huống tấn công của đối phương, ít bị đặt trong sức ép hơn và từ đó ít mắc sai lầm hơn.

Ngoài ra, cũng phải nói tới việc các nhân tố ở hàng hậu vệ của Tuchel cũng đều đang chơi tốt. Andreas Christensen thường xuyên được bố trí chơi trung tâm trong sơ đồ 3 trung vệ. Và cầu thủ người Đan Mạch đang tỏa sáng ở vai trò này, trở thành người không thể thay thế. Thủ thành Edouard Mendy cũng vậy, cũng đang chơi tuyệt hay. Chính sự xuất sắc của Mendy đã giúp Chelsea sạch lưới trên sân Leeds hồi cuối tuần trước.

Vấn đề lớn nhất mà The Blues cần phải cải thiện là sự hiệu quả trên hàng công. Bởi các chân sút của Tuchel, đặc biệt là Timo Werner vẫn chưa thể hiện được bản năng sát thủ. Ví dụ như trận gặp Leeds, không phải họ không có cơ hội nhưng các cú dứt điểm đều chưa đủ lạnh lùng để mang về bàn thắng.

Trong quá khứ, Chelsea và Atletico Madrid đã có 7 lần chạm trán tại đấu trường Champions League. The Blues đang chiếm ưu thế áp đảo so với đối thủ khi đã có 6 trận bất bại (3 thắng, 3 hòa) và mới chỉ phải nhận duy nhất một thất bại.

Với điểm tựa sân nhà cùng chiến thắng ở trận đấu lượt đi, Chelsea đang nắm đôi chút lợi thế ở trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, Atletico Madrid không phải đối thủ dễ chơi và thầy trò huấn luyện viên Tuchel sẽ phải dè chừng nếu không muốn nhận trái đắng.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này