Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 15 khoá XVIII

17:28 | 11/03/2021
(LĐTĐ) Ngày 10/3 tại trụ sở, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp thứ 15 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn quận quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2021; giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026; bỏ phiếu bổ sung quy hoạch lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm thăm, chúc mừng các đơn vị y tế Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác

Thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 15 khoá XVIII

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 15 khoá XVIII

Mặc dù còn gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của tổ chức công đoàn, song với tinh thần trách nhiệm cao Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy.

Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai tốt, đặc biệt các hoạt động “mừng Đảng- mừng Xuân”, tuyên truyền 91 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hà Nội, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, văn bản của Chính phủ và Ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch Covid- 19; công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Cùng với đó công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được triển khai; hoạt động nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động, Ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn được duy trì; Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, chủ động phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm lần thứ 15 khoá XVIII
Liên đoàn Lao động quận có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra đã sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quý I phương hướng nhiệm vụ quý II, các hoạt động trong Tháng công nhân, về tình hình dịch bệnh Covid-19. Hội nghị đã dành thời gian để Ban chấp hành thực hiện quy trình giới thiệu đại biểu tham gia Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ Liên đoàn Lao động quận.

Trong đó các đại biểu đều thống nhất dịch Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn quận đã có nhiều văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch hiệu quả. Từng đoàn viên người lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Liên đoàn Lao động quận cũng chú trọng hỗ trợ cơ quan, đơn vị người lao động phòng chống dịch như tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và các vật dụng thiết yếuyếu...

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân đã cám ơn các đồng chí trong Ban chấp hành đã tích cực chủ động cùng với Liên đoàn Lao động quận lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý I, nổi bật là công tác phòng chống dịch Covid-19 và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục bám sát công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động khắc phục khó khăn nắm bắt tư tưởng, đời sống việc làm, thu nhập, tổ chức tốt hơn các hoạt động chăm lo cho người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, ngày thành lập Quận, thiết thực, hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại đơn vị cũng như trên địa bàn.

Mặc dù còn gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của tổ chức công đoàn, song với tinh thần trách nhiệm cao Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy.

Hoạt động của các cấp Công đoàn quận thiết thực, hiệu quả, luôn đổi mới, sáng tạo; mỗi hoạt động đều hướng về cơ sở, về người lao động đẻ vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, là điểm tự vững chắc của đoàn viên, người lao động.

H.Sơn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này