Thời tiết 28/2: Hà Nội vẫn duy trì trạng thái sương mù, mưa, rét

11:02 | 28/02/2021
(LĐTĐ) Chủ nhật cuối cùng của tháng 2/2021, thời tiết Hà Nội vẫn chủ đạo là sương mù, trời rét không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 20-22 độ C.
Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, Hà Nội trời trở rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/2, có nhiều khác biệt. Trạng thái nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ, trời rét là những đặc trưng của khu vực Bắc Bộ thời gian này.

Trong khi đó, tại miền Trung có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C; Phía Nam, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22 độ C.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này