Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm lần thứ XIV

18:12 | 27/02/2021
(LĐTĐ) Tại hội nghị lần thứ XIV được tổ chức mới đây, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thảo luận và thống nhất với việc xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 -2025”, bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động Trên 300 triệu hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện đến 25/02/2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021; Triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Lấy ý kiến về việc xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 -2025” và bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua nội dung dự thảo báo cáo và thống nhất việc xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 -2025”.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm lần thứ XIV
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện cũng đã thực hiện bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Nhàn, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện và đồng chí Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Công đoàn xã Phù Đổng được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh các kết quả mà Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cũng mong muốn tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đoàn kết, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này