Huyện Gia Lâm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

22:46 | 25/02/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.
Huyện Gia Lâm: Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các công dân nhập ngũ năm 2021 Đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng. Huyện Gia Lâm đã tiến hành các nội dung của cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, quy định của Luật.

Huyện Gia Lâm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là Ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của cuộc bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các giai đoạn của cuộc bầu cử, tiếp tục quán triệt, tập huấn các văn bản, nội dung chuyên đề phục vụ thiết thực cho công tác chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử các cấp; khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng luật, đúng quy trình các bước, các yêu cầu, các khâu chuẩn bị cho bầu cử; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và tập trung kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung hướng dẫn các đại biểu quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Huyện Gia Lâm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Đại biểu dự hội nghị

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung hướng dẫn cụ thể từng bước tổ chức các Hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2021 cùng một số điểm mới của cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, đề nghị làm rõ thêm về mẫu văn bản để giới thiệu người ứng cử thuộc khối các cơ quan Đảng; việc xác định, chia đơn vị bầu cử… Các vấn đề kiến nghị của đại biểu đã được giải đáp theo Luật Bầu cử, các văn bản, hướng dẫn từ Trung ương đến cấp huyện.

P.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này