Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

16:33 | 25/02/2021
(LĐTĐ) Trong thời gian qua, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ và năng lực Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ đổi mới nhiều hoạt động

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: “Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên rà soát công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nắm bắt tình hình công nhân lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch, công nhân phải nghỉ giãn cách để kịp thời tổng hợp, báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo huyện.

Đến nay, tình hình công nhân viên chức lao động trong huyện ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm. Sau Tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều đã đi vào hoạt động, 100% công nhân viên chức trở lại làm việc, không có diễn biến phức tạp xảy ra”.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động huyện đặc biệt quan tâm. Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao 146 suất quà cho công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 131,4 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”
Các Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc năm 2020 nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện tại hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động, tặng 3.588 suất quà Tết, tổng trị giá 1,821 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh song cũng đã cố gắng thưởng Tết cho người lao động với mức từ 5-7% so với năm trước.

Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp chính quyền tổ chức hội nghị Cán bộ công chức viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2021. Dự và chỉ đạo điểm Hội nghị Cán bộ công chức viên chức tại Thị trấn Đại Nghĩa, Công ty CP Thủy sản và Du lịch Quan Sơn. Kết quả đến nay đã có 114/114 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, đạt 100%. Có 13/25 đơn vị sản xuất kinh doanh đủ điều kiện tổ chức Hội nghị Người lao động, đã tổ chức 9/13, đạt 69,23%.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 2 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã vận động thành lập 1 công đoàn cơ sở theo phương thức mới và kết nạp 10 đoàn viên công đoàn. Chỉ đạo 6 Công đoàn cơ sở tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động; tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này