Huyện Thanh Trì: Người lao động quay trở lại làm việc đều khai báo y tế và tuân thủ phòng dịch

16:50 | 25/02/2021
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, vừa qua nhân dân trên địa bàn huyện đón Xuân Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm này đã có 93% công nhân, người lao động quay trở lại làm việc.
Hiệu quả từ việc triển khai các phong trào Công nhân lao động huyện Thanh Trì vui Tết Sum vầy 2021 Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động phong trào thi đua năm 2021

Theo đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Tết Nguyên đán vừa qua, nhìn chung, dư luận nhân dân trên địa bàn về không khí vui Xuân, đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giá cả các mặt hàng trên địa bàn huyện ổn định không có hiện tượng tăng giá, găm hàng; bán các sản phẩm kém chất lượng. Công tác trang trí, tuyên truyền, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đảm bảo xanh, sạch, đẹp. An ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ.

Về tình hình chăm lo cho công nhân viên chức lao động trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp với lãnh đạo chăm lo cho công nhân viên chức lao động. Tổ chức tặng 213 suất quà (trong đó có 100 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố và 95 triệu đồng) trị giá 151,5 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Thanh Trì: Người lao động quay trở lại làm việc đều khai báo y tế và tuân thủ phòng dịch
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì báo cáo đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trong đợt kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện cũng tặng 30 suất quà cho Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Hội người khuyết tật; tặng 404 vé xe trị giá 80,8 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn có quê xa về quê đón Tết. Các Công đoàn cơ sở đã tổ chức "Tết sum vầy" cho công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo an toàn phòng chống dịch; Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tặng quà trị giá 19,2 triệu đồng, cho 24 công nhân, người lao động thuê trọ và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện không về quê đón Tết.

Qua thông tin, khảo sát, nắm tình hình công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (tính đến ngày 25/02), Liên đoàn Lao động huyện cũng cho biết, hiện nay có 93% công nhân, người lao động trở lại làm việc; một số doanh nghiệp sẽ đón công nhân quay trở lại làm việc sau Rằm tháng Giêng (16/01 Âm lịch). Các đơn vị có công nhân trở lại làm việc đều tuân thủ khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này