Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu Nghị

12:49 | 25/02/2021
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng 25/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, Hữu Nghị là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1958, phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ trung - cao cấp của Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành Cách mạng; khám, chữa bệnh theo yêu cầu của người dân…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.

Hiện nay, bệnh viện có 918 giường bệnh, đã triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong công tác khám, chữa bệnh… Năm 2020, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm công tác khám, chữa bệnh.

Chúc mừng các cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Bệnh viện Hữu Nghị có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung - cao cấp của Đảng và Nhà nước đương chức và đã về hưu.

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự đóng góp của bệnh viện vào sự nghiệp khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm đối với công cuộc chung là chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó, làm đẹp hơn hình ảnh của ngành Y tế cũng như của từng y sĩ, bác sĩ. Đến nay, thành phố Hà Nội cơ bản đã giữ được an toàn trong công tác phòng, chống dịch, trong đó có sự đóng góp của Bệnh viện Hữu Nghị.

Ông Nguyễn Văn Phong mong muốn, bệnh viện phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là với những đối tượng đặc biệt; động viên, khích lệ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này