Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

19:47 | 24/02/2021
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2021), chiều 24/2, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19 Hoàng thành Thăng Long phải trở thành công viên di sản đẹp nhất Hà Nội Xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc trưng của Hà Nội

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, với bề dày trên 100 năm hình thành, phát triển, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là một trong những bệnh viện hạng 1 đầu tiên của Thành phố, cũng là cơ sở y tế đầu tiên thực hiện tự chủ.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có trên 850 giường thực kê; hằng năm, khám chữa bệnh cho trên 500 nghìn lượt bệnh nhân ngoại trú, điều trị cho trên 80 nghìn bệnh nhân nội trú, thực hiện phẫu thuật trên 15 nghìn trường hợp. Bệnh viện cũng triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, nhiều ca bệnh khó được cứu sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Bệnh viện đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, triển khai nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh tiên tiến, được người bệnh tin tưởng, đánh giá cao.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, bên cạnh công tác chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển Đảng và các đoàn thể, chăm lo đến đời sống của đội ngũ y bác sĩ, người lao động, đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt, Bệnh viện cũng thực hiện rất nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trong đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cũng như người nhà bệnh nhân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng và mong muốn với bề dày truyền thống, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có tay nghề cao, từ đó nâng cao uy tín Bệnh viện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bà Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cần duy trì và nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong Bệnh viện. Cùng với đó, với kinh nghiệm hơn 5 năm thực hiện tự chủ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cần tiếp tục nâng cao phương án tự chủ, để công tác tự chủ ngày càng tốt hơn, thu hút nhiều bệnh nhân hơn, coi bệnh nhân là khách hàng để phục vụ tốt hơn. Đồng thời, quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống đội ngũ y bác sĩ, người lao động để gắn bó hơn với Bệnh viện.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo Thành phố, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Nguyễn Đình Hưng khẳng định đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ phát huy truyền thống, nỗ lực, cố gắng để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này