Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô

20:06 | 24/02/2021
(LĐTĐ) Ngày 23/2, báo Lao động Thủ đô có bài viết phản ánh tình trạng một số quán bia hơi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng kinh doanh không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm...
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Nhiều quán bia vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Như báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, từ ghi nhận thực tế cho thấy, trong ngày 23/2, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhiều quán bia vẫn mở cửa đón khách, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Chỉ ít giờ sau khi báo phản ánh, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ để ra quyết định xử phạt đối với các cơ sở này.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Mai, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin trên báo, được sự chỉ đạo của lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân phường đã kiểm điểm các lực lượng thực thi nhiệm vụ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phản ánh trên báo. Đối với 2 cơ sở kinh doanh là quán bia hơi Lan E6 và bia Ngọc Huyền E6, tập thể Quỳnh Mai, phố Kim Ngưu, phường đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và vi phạm về trật tự đô thị, tổng số tiền 13 triệu đồng.

Phường đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn, nghiêm túc chấp hành cách quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tổ cảnh sát trật tự duy trì kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Tại một số quán bia khác như: quán bia Tỵ (ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy); quán bia số 34 (số 102 đường Dương Văn Bé); quán bia số 238 ngõ 34, phố Vĩnh Tuy; quán bia số 531 Minh Khai..., theo ghi nhận trước đó, phần lớn quán ăn trong nhà vẫn chưa đảm bảo các quy định phòng, chống dịch như lắp vách ngăn, đảm bảo giãn cách.

Với những vi phạm trên, bà Đỗ Phương Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, cho biết: "Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành lập biên xử lý vi phạm về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, yêu cầu giữ khoảng cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Chủ các cơ sở kinh doanh cam kết lắp vách ngăn giữa các bàn, đảm bảo giãn cách. Các biển cảnh báo và nước khử khuẩn được để ngay ở cửa ra vào, có nhân viên của nhà hàng nhắc nhở khách”.

"Phường đã chỉ đạo các lực lượng đồng loạt ra quân lập lại trật tự trên các tuyến phố. Yêu cầu các hộ gia đình, các hộ kinh doanh ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, lòng đường", bà Nga cho biết thêm...

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý vi phạm theo thông tin phản ánh của báo Lao động Thủ đô:

Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô
Lực lượng chức năng phường Quỳnh Mai kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại quán bia hơi Lan E6 và bia Ngọc Huyền E6, tập thể Quỳnh Mai, phố Kim Ngưu
Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô
Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô
Hai hàng bia hơi đã nhanh chóng lắp vách ngăn để phòng, chống dịch Covid-19

Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô
Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy kiểm tra công tác phòng, chống dịch, trật tự đô thị tại một số quán bia theo thông tin báo phản ánh

Xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch theo phản ánh của báo Lao động Thủ đô
Các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết lắp vách ngăn giữa các bàn, đảm bảo giãn cách

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này