Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

14:31 | 24/02/2021
(LĐTĐ) Sáng 24/2, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.
Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 Thăm, động viên y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin về hoạt động của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Giám đốc Trung tâm Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ, trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực trong công tác chuyên môn phòng chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

Phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu, các đội phản ứng, cán bộ y tế dự phòng đã làm việc khẩn trương nhanh chóng. Đảm bảo “cán bộ y tế không rời mặt trận”, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 100% cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy nghiêm túc chấp hành làm việc xuyên Tết.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao bằng khen cho Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.

Khi Hà Nội bắt đầu ghi nhận những ca dương tính Covid-19, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã khẩn trương rà soát, truy vết và tổ chức cách ly với các trường hợp F1, F2… Với địa bàn rộng và thành phần dân cư đa dạng, các cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã làm việc gấp 2, gấp 3 lần để chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, quận Cầu Giấy cũng là nơi có số lượng người trở về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh tương đối lớn. Chỉ sau 2 ngày, Trung tâm Y tế quận đã nhanh chóng triển khai điều tra dịch tễ, rà soát và tiến hành xét nghiệm cho tất cả người trở về từ vùng dịch.

“Hơn 1 năm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã có kinh nghiệm và xây dựng được đội ngũ tinh nhuệ, thể hiện vai trò của y tế dự phòng, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế quận sẽ tiếp tục phát huy kết quả đó, thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội”, Giám đốc Trung tâm Đỗ Thị Thu Hà cho biết.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 sắp tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã biểu dương và bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đang miệt mài ngày đêm trên mặt trận tuyến đầu chống dịch, vì sức khỏe của nhân dân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, động viên Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng quà cho cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm

Nhấn mạnh năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức khi diễn biến của dịch vẫn còn phức tạp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đã trao khen thưởng đột xuất của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho tập thể và 2 cá nhân của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng trao tặng một thùng quà trị giá 1 triệu đồng cho tập thể đơn vị và 30 suất quà bằng tiền mặt cho cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này