Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19

22:14 | 23/02/2021
(LĐTĐ) Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo Lao động Thủ đô đã nhiều lần phản ánh những vi phạm diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chính quyền một số nơi cũng đã vào cuộc, song hiện vẫn còn nhiều quán bia tại một số quận chưa chấp hành nghiêm các quy định của Thành phố.
Hà Nội: Nhiều quán bia vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 23/2, trên địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... nhiều quán bia vẫn mở cửa đón khách nhưng không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Cụ thể, quán bia hơi Lan E6 và bia Ngọc Huyền E6, tập thể Quỳnh Mai, phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), ngay từ giờ tan tầm đã rất đông khách.

Theo quan sát, hai cửa hàng này đều không đảm bảo khoảng cách giữa các bàn trong quán, không có vách ngăn. Đáng nói, tại thời điểm 18h15, có một xe của lực lượng chức năng phường Quỳnh Mai đi đến và đỗ tại đó chừng 3 phút, sau đó chiếc xe này lập tức di chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, hiện trạng tại hai cửa hàng này không có gì thay đổi, khách hàng vẫn ngồi nhậu vui vẻ như không phải thời kỳ cả Thành phố "căng mình" phòng, chống dịch Covid-19.

Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia hơi Lan E6 và bia Ngọc Huyền E6, tập thể Quỳnh Mai, phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) vẫn mở cửa bình thường, dù không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của Thành phố.

Tương tự, trên địa bàn quận Hai bà Trưng có nhiều quán bia như: Quán bia Tỵ (ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy); quán bia số 34 (số 102 đường Dương Văn Bé); quán bia số 238 ngõ 34, phố Vĩnh Tuy; quán bia số 531 Minh Khai... Phần lớn quán ăn trong nhà vẫn chưa đảm bảo các quy định phòng, chống dịch như lắp vách ngăn, đảm bảo giãn cách.

Tình trạng quán bia đông người, nhưng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch cũng diễn ra tại quán bia số 76 Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô đạt kết quả cao, hơn lúc nào hết các cấp chính quyền địa phương cần sát sao hơn nữa trong công tác quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "nhờn" luật pháp!

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận chiều ngày 23/2:

Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Lan E6 và bia Ngọc Huyền E6, tập thể Quỳnh Mai, phố Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), ngay từ giờ tan tầm đã rất đông khách.

Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia Tỵ, ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy đóng cửa đối phó
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia số 531 Minh Khai, bàn ghế tràn ra cả vỉa hè
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia số 238 ngõ 34, phố Vĩnh Tuy khá đông người giờ tan tầm
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia số 102 Dương Văn Bé không tuân thủ quy định phóng, chống dịch Covid-19
Vẫn nhiều quán bia không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19
Quán bia số 34 Dương Văn Bé đã phớt lờ quy định phòng, chống dịch xe còn để tràn ra vỉa hè!

Anh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này