Thái Lan thu hẹp khoảng cách với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

15:26 | 19/02/2021
(LĐTĐ) Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố, đội tuyển Thái Lan đã được tăng một bậc, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam.
Kết thúc năm 2020, tuyển Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong 20 năm qua Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất Thái Lan bất ngờ bị tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9

Trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên trong tháng qua, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận nào. Do đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ nguyên thứ hạng 93 thế giới với 1258 điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2021.

Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 14 châu Á và giữ nguyên vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á. Nhìn chung, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể vẫn duy trì được vị trí này cho đến khi các lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6 tới.

Thái Lan thu hẹp khoảng cách với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA
Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 93 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2021. Ảnh chụp màn hình

Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có duy nhất đội tuyển Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 110 thế giới với điểm số được giữ nguyên so với tháng trước đó là 1178 điểm. Lý do Thái Lan bất ngờ được tăng hạng là do đội Zimbabwe đã tụt tới 4 bậc sau khi không thi đấu thành công ở giải vô địch các quốc gia châu Phi (CHAN).

Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á trong top 10 theo thứ tự lần lượt là đội tuyển Philippines (hạng 124 thế giới), Myanmar (hạng 137), Malaysia (hạng 153), Singapore (hạng 158), Indonesia (hạng 173), Campuchia (hạng 173), Lào (hạng 188), Brunei (hạng 191).

Trong khi đó ở khu vực châu Á, thứ hạng của các đội trong top 10 vẫn không có sự thay đổi nào so với bảng xếp hạng được công bố trước đó. Cụ thể, dẫn đầu khu vực châu Á vẫn là Nhật Bản hạng 27 thế giới, Iran (hạng 29), Hàn Quốc (hạng 38), Australia (hạng 41) và Qatar (hạng 58).

Thứ hạng của các đội trong top 10 thế giới vẫn không có sự thay đổi nào. Đứng đầu thế giới vẫn là đội tuyển Bỉ với 1780 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt là các đội Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Uruguay, Mexico và Italia.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này