Quận Đống Đa phát động "Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021"

10:39 | 19/02/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (19/2), Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Các đồng chí Hà Minh Hải – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Võ Nguyên Phong – Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội tham dự buổi lễ.
Đoàn công tác Bộ Công an thăm, chúc Tết Công an quận Đống Đa Quận Đống Đa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Lãnh đạo quận Đống Đa tới thăm và khen thưởng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận
Quận Đống Đa phát động
Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng chí Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng và các đồng chí lãnh đạo quận tham gia trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Việt Quân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa cho biết: Đống Đa là quận nội thành có tốc độ đô thị hoá nhanh, mật độ dân số cao, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, quỹ đất hạn chế nên việc quy hoạch, bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện lời dạy của Bác ”vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phát động, quận Đống Đa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của quận, nhất là trong lúc dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra rất phức tạp hiện nay.

Trong giai đoạn 2016 -2020, phong trào trồng cây của quận đã được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả rất tích cực. Cảnh quan đô thị trên địa bàn quận ngày càng xanh, đẹp hơn. Việc triển khai hệ thống cây xanh của quận ngoài sự quan tâm, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ngành, Thành phố, đặc biệt là sở Xây dựng, còn có sự quan tâm, chăm sóc, duy trì của tổ dân phố, khu dân cư, chi hội phụ nữ các phường.

Sau hơn 4 năm triển khai mạnh mẽ, các cây mới trồng đều phát triển tốt, tỷ lệ diện tích cây xanh của quận tăng đáng kể. Toàn quận đã có 16.700 cây bóng mát (tăng khoảng 30%).

Quận Đống Đa phát động
Các đồng chí đại biểu tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động

Năm 2021, nhằm phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huy động sức mạnh của cộng đồng trong việc phát triển cây xanh đô thị, góp phần bảo vệ môi trường, quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cấp uỷ Đảng, Uỷ ban Mặt trận, các tổ chức chính trị -xã hội, các phường và các trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn rà soát tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình trồng mới cây xanh. Kết quả đã có 126 đơn vị đăng ký tham gia với số lượng trồng mới trong dịp tết Nguyên đán là 269 cây.

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2021” được thực hiện trồng mới 50/269 cây xanh đảm bảo các tiêu chuẩn, đồng bộ với dự án xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ra Voi Phục. Sau lễ phát động, Uỷ ban nhân dân quận giao các phường, các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện.

Tại lễ phát động, đồng chí Đặng Việt Quân cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các phòng ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hiệu trưởng các trường học thuộc quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Quận Đống Đa phát động
Đông đảo cán bộ các sở, ban, ngành, các trường học trên địa bàn quận tham gia trồng cây tại lễ phát động

Cùng với đó phát huy hơn nữa trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan cần nhận thức đầy đủ về tác hại biến đổi khí hậu để tham gia trồng và bảo vệ cây xanh. Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, ra sức thi đua hăng hái tham gia trồng cây theo lời Bác dạy. Tăng cường công tác xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia chương trình trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng…

Sau lễ phát động các đồng chí đại biểu, lãnh đạo Thành phố, quận Đống Đa đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này