Huyện Hoài Đức phát động trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021

16:16 | 18/02/2021
(LĐTĐ) Ngày 17/2, huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021.
Đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 Huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, thực hiện phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, cán bộ, nhân dân huyện Hoài Đức đã tích cực tham gia trồng cây nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Mỗi năm, nhân dân trong huyện đã trồng được hàng vạn cây các loại, hàng chục hecta cây ăn quả từ đó góp phần tích cực trong việc cải thiện cảnh quan và môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời đã và đang từng bước tạo ra những vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao làm tăng thêm của cải vật chất cho xã hội, là nguồn thu nhập chính của một bộ phận nhân dân trong huyện.

Huyện Hoài Đức phát động trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021
Lãnh đạo huyện Hoài Đức tham gia trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đề nghị: thời gian tới, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức trồng cây gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; coi đây là một trong những phong trào thi đua của huyện.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức đã tiến hành trồng cây tại khuôn viên Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao huyện.

Tuấn Trần

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này