Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

06:58 | 18/02/2021
(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo Tết, đảm bảo tiền lương, thưởng cho đoàn viên, người lao động, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động bay từ Hà Nội Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc Tổ chức cho 100% người lao động khai báo y tế, cập nhật lịch sử đi lại

Chiều 17/2, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – kết nối yêu thương”, trao quà trợ cấp cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức trao nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Lixil Việt Nam; tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động ở trọ không về quê đón Tết.

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Liên đoàn Lao động huyện đã trao 537 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và con công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo; công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công nhân lao động ở trọ không về quê đón Tết (trong đó, có 165 suất quà do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ).

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã bám sát cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp để nắm bắt, theo dõi sát tình hình diễn biến dịch và sự chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố và huyện để kịp thời triển khai tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự giác khai báo thông tin đầy đủ, không đăng tin tùy tiện không đúng sự thật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cho biết, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có công nhân viên chức lao động quay trở lại làm việc đạt 98% (trừ các đơn vị nghỉ theo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19).

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho công nhân, các công ty đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát khẩu trang, nước rửa tay, phun khử trùng tại các văn phòng và phân xưởng, trang bị thiết bị do thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe người lao động ra, vào công ty để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chuyên gia, người lao động yên tâm làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trong việc triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đặc biệt là trong công tác chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Nhấn mạnh thời gian tới dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác năm, trong đó chú trọng rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có phương án thực hiện trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để khi có tình huống phát sinh thì báo cáo với Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và Thành phố để kịp thời có phương án xử lý; chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó với các tình huống như đình công, lãn công, dịch bệnh xảy ra tại doanh nghiệp…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, nhất là đối với những người từ địa phương có dịch, đối với những trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cũng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tăng cường nắm bắt tình hình công nhân lao động sau Tết để đảm bảo an ninh trật tự và quan hệ lao động; Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị người lao động trong điều kiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; giới thiệu nhân sự tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này