Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực

14:24 | 17/02/2021
(LĐTĐ) Trong năm 2020, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ đoàn huyện Mê Linh triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và của huyện.
Huyện Mê Linh: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau do dịch Covid-19 Huyện Mê Linh: Nâng cao hiểu biết an toàn giao thông cho công nhân lao động Mê Linh phát động tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Bám sát với chủ đề công tác năm 2020 của Huyện Mê Linh với chủ đề “Tuổi trẻ Mê Linh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Huyện đoàn Mê Linh tập trung xây dựng và triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, cụ thể hóa trọng tâm công tác và chỉ tiêu đề ra bằng những nhiệm vụ, giải pháp thông qua các chương trình, kế hoạch đảm bảo phương châm: thực chất, sâu rộng, đổi mới, chuyên nghiệp và bền vững.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, Đoàn thanh niên từ huyện tới cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động đảm nhận công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tham mưu, tổ chức các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực
Đoàn viên, thanh niên xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đồng hành cùng chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh chống dịch Covid-19.

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn Đoàn đã nhanh chóng đổi mới kịp thời phương thức hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19, có những giải pháp công tác sáng tạo, tiên phong, linh hoạt, hiệu quả nhất là trong công tác tuyên truyền, đảm bảo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa tham gia phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được hoàn thành tốt, thiết thực chăm lo đời sống của thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần tích cực trong thành công chung của huyện.

Cụ thể, trong năm 2020, tuổi trẻ huyện Mê Linh đã tổ chức thành công không gian triển lãm sản phẩm địa phương tại Lễ hội đền và Kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu; Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Bắc Từ Liêm, Học viện Tài Chính, Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, trường Tiểu học Liên Mạc B, Tổng công ty UDIC, xã hội hoá nguồn lực xây dựng bể bơi thiếu nhi xã Liên Mạc (trị giá bể 63 triệu đồng), sân chơi thiếu nhi xã Mê Linh (trị giá 30 triệu đồng), lắp đặt 10 trạm rửa tay dã chiến tại các điểm chợ, tranh rửa tay và các bình nóng lạnh phục vụ y bác sĩ tại thôn Hạ Lôi; tổ chức và cử hơn 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tiễn Tân binh, kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội…

Cùng đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, văn hóa và ý thức pháp luật tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Tuổi trẻ huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Cũng trong năm 2020, Huyện đoàn Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào cách mạng tới các cơ sở đoàn. Qua đó, nhiều phong trào như: “Thanh niên tình nguyện” , “Tôi yêu Hà Nội”, Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ Quốc”... đã phát huy được hiệu quả, khẳng định vị thế của thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này