Huyện Mê Linh dừng tổ chức lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021 để chống dịch Covid-19

17:11 | 15/02/2021
(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 521/TB-Ủy ban nhân dân về việc dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021.
Huyện Sóc Sơn dừng tổ chức lễ hội Gióng, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết Dừng tổ chức lễ hội Chùa Hương Hà Nội: Không được đi lễ hội trong giờ hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Mê Linh đã ra thông báo dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021.

Huyện Mê Linh dừng tổ chức lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021 để chống dịch Covid-19
Tòa Tam chính diện đền thờ Hai Bà Trưng. (Ảnh minh họa: Hoàng Phúc)

Theo dự kiến, Lễ kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 17/2/2021. Tuy nhiên, sau khi giấy mời được gửi đi thì trên địa bàn huyện Mê Linh xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.

Do đó, việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2021 sẽ được dừng lại để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân và du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Cũng trong thời gian này, huyện Mê Linh đang tích cực triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Khả Hân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này