Burnley - Man City: Khó cản "Man xanh"

12:31 | 03/02/2021
(LĐTĐ) Man City đang có phong độ cực cao thời gian qua và không có dấu hiệu nào cho thấy Burnley có thể cưỡng lại sức mạnh của Pep-team vào thời điểm này.
West Brom - Man City: Tạm chiếm ngôi đầu Man Utd 0-2 Man City: Lần thứ 4 của Man "xanh"

Manchester City sẽ có chuyến hành quân đến sân của Burnley trong trận đấu tại vòng 22 Ngoại hạng Anh, tiếp đà thăng hoa, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Man City vẫn đang cho thấy phong độ hủy diệt, đội chủ sân Etihad đã duy trì chuỗi 12 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, The Citizens đang sở hữu mạch 8 trận bất bại liên tiếp.

Burnley - Man City: Khó cản
Khó có bất ngờ tại Turf Moor

Trong các cuộc đối đầu trước đây, Man City đang có thành tích vươt trội so với Burnley. Đội bóng thành Manchester đã thắng trong cả 7 lần gặp gỡ gần nhất và ghi tới 28 bàn thắng vào lưới đối thủ này, đồng thời chỉ để lọt lưới 1 lần.

Đó là những con số cho thấy sự vượt trội của Man City so với Burnley. Ngay ở những giai đoạn khó chịu nhất, đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche cũng không thể làm gì Pep-team.

Từ đầu mùa giải, Burnley đã có… 11 trận tịt ngòi ở Ngoại hạng anh, trong đó có cả thất bại 0-5 dưới tay Man City ở sân Etihad. Chính khả năng đáp trả quá yếu ớt của Burnley đã tạo ra động lực và sự tự tin cho các chân sút Man City thoải mái bắn phá.

Hệ quả là hôm đó, Man City chỉ mất vỏn vẹn 69 phút để vùi dập Burnley trong một cơn “mưa gôn” và thậm chí, một người chưa từng lập hat-trick cho Man xanh như Riyad Mahrez cũng bừng sáng với 3 bàn thắng.

Đêm nay, Mahrez sẽ lại đá chính như sự cảnh báo với Burnley về một trận thua nữa. Đấy không phải cách nói bóng bẩy, mà là nguy cơ hiện hữu. Bởi lẽ, đội khách Man City đang “nổ súng” rất đều đặn khi xa nhà.

Cả 5 trận làm khách gần đây trên mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đều ghi được từ 2 bàn trở lên, với tổng cộng 17 lần xé lưới đối thủ. Và quan trọng hơn, Man City toàn thắng cả 5 trận sân khách ấy.

Không những có hàng công đang vào phom, Man City còn đang đáng sợ hơn bao giờ hết với khả năng kiểm soát sức mạnh khó tin. Không có Aguero, không có De Bruyne… đều không sao. Lúc này, Pep Guardiola có thể thoải mái xoay vòng đội hình mà vẫn nắm cửa thắng trong tay. Tất cả là nhờ hàng thủ quá xuất sắc dưới sự chỉ đạo của Ruben Dias.

Có hậu phương vững chắc, Man City bây giờ không cần vội vàng khi tấn công. Họ kiểm soát trận đấu và lựa chọn thời cơ để tăng tốc. Đó chính là mấu chốt. Trong mùa giải căng thẳng vì dịch bệnh, các cầu thủ có dấu hiệu quá tải, thì sự từ tốn là yếu tố quan trọng tạo nên thành công.

Tất nhiên, không phải đội nào cũng đủ lực để đá chậm mà vẫn chủ động như Man City. Cũng vì thế, Pep-team đã đi thẳng từ nửa dưới bảng xếp hạng lên ngôi đầu bảng và đang dần bỏ cách phần còn lại.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này