Đảng bộ thành phố Hà Nội có 4 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

09:03 | 31/01/2021
(LĐTĐ) Tối 30/1, danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Công tâm, khách quan lựa chọn cán bộ đủ tầm lãnh đạo đất nước
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đại hội XIII đã bầu đủ 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII như số lượng được thông qua, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Bốn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội được đề cử bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đều trúng cử với số phiếu cao, gồm có:

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo chương trình, ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này