Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội tiếp sức mùa thi 2014

20:48 | 03/07/2014
LĐTĐ -Với mong muốn hỗ trợ cho các thí sinh và gia đình về điều kiện vật chất, tạo động lực tinh thần cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với Thành Đoàn Hà Nộitiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2014” nhằm hỗ trợ những thí sinh, phụ huynh từ các tỉnh về thành phố dự kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014.

Theo đó, chương trình được Ban giám hiệu trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức trong 3 đợt thi. Kết quả đợt 1 trường đã tiếp nhận trên 40 thí sinh từ các tỉnh trên cả nước.

Bà Bà Bùi Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường cho biết  sẽ bố trí chỗ ở miễn phí cho các em học sinh, ngoài ra cán bộ, CNV trong trường cũng ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ tiền ăn cho thí sinh trong suốt thời gian lưu trú tại trường. Toàn bộ thí sinh và người nhà thí sinh được phục vụ ăn 3 bữa/ngày tại bếp ăn mà chỉ phải chi trả 10.000 đồng ( suất ăn chính 20.000 đồng, trong đó nhà trường hỗ trợ 10.000 đồng).

Em Nguyễn Thị Liên, một thí sinh đến từ Bắc Giang cho biết, em và các bạn ở đây cảm thấy rất thoải mái về tinh thần, từ Ban giám hiệu đến cán bộ nhân viên Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội rất tận tình giúp đỡ, bố trí chỗ ăn ở đảm cho các em. Đặc biệt, Trường có bếp ăn phục vụ các thí sinh có bữa ăn ngon, rẻ lại đảm bảm để các em có sức khỏe tốt nhất trong kỳ thi.

Ngoài việc đảm bảo cho các em có được chỗ ăn, ở hợp lý, Ban giám hiệu nhà trường còn bố trí đội thanh niên tình nguyện giúp đưa đón các em thí sinh đến tận nơi các địa điểm thi với phương châm an toàn là trên hết để các em có một mùa thi thành công.

Thí sinh đang ôn bài

tại KTX Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội

Những hoạt động trợ giúp thí sinh của Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội mang ý nghĩa rất lớn, giúp các em tự tin hơn khi lần đầu tiên về Thủ đô dự thi. "Nhà trường sẵn sàng tiếp tục phục vụ các bạn thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu. Ký túc xá nhà trường có thể tiếp nhận gần 300 người. Hiện nay đã có những thí sinh thi đợt 2 đăng ký ở" Bà Xuân cho biết.

Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội là một cơ sở đào tạo theo địa chỉ có uy tín. Hiện nay, nhà trường đang hợp tác với Công ty LILAMA 69-1, Công ty LILAMA 18 thuộc Tổng Cty lắp máy Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức tuyển sinh đào tạo và bố trí việc làm đối với học viên các lớp Trung cấp nghề hệ chính quy với các ngành nghề: Điện công nghiệp; Điện dân dụng; Lắp đặt thiết bị cơ khí; Lắp đặt thiết bị điện; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ. Học viên đủ điều kiện sẽ được các công ty trên ký quyết định tiếp nhận và cử đến học tại Trường trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội. Sau khi ra trường, học viên được công ty tiếp nhận về làm việc theo chế độ hợp đồng lao động dài hạn, được đóng BHXH, BHYT và được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội khác. Mức thu nhập bình quân của công nhân năm đầu sau khi ra trường đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Thảo Kim

 

 

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này