Lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

18:32 | 28/01/2021
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang tới gần, sáng 28/1, ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã tới thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long. Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai.
Lãnh đạo quận Hoàng Mai lắng nghe và giải đáp ý kiến của nhân dân Lãnh đạo quận Hoàng Mai lắng nghe ý kiến nhân dân Lãnh đạo quận Hoàng Mai lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân

Với ngành nghề sản xuất, cung cấp các thiết bị an toàn giao thông, biển báo giao thông, xây dựng cầu đường, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long hiện có gần 200 cán bộ, công nhân lao động. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó kéo theo đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu với công nhân lao động tại Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thông tin nhanh về những kết quả nổi bật của quận Hoàng Mai trong năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và cho rằng: kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và lực lượng công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai, trong đó có công nhân lao động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

Ông Nguyễn Minh Tâm khẳng định: Lãnh đạo quận Hoàng Mai ghi nhận, trân trọng những đóng góp của doanh nghiệp, của đội ngũ công nhân viên chức với sự phát triển của quận và luôn sẵn sàng tạo điều kiện, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, luôn quan tâm tới đời sống, việc làm, ổn định tư tưởng đội ngũ công nhân viên chức lao động.

Trước thềm xuân mới Tân Sửu đang tới gần; trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 dự báo còn diễn biến phức tạp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục có những giải pháp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nói chung, trong đó chú trọng việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu, đảm bảo cho người lao động có Tết Tân Sửu đủ đầy, ấm cúng và đặc biệt là phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19.

Nhằm san sẻ khó khăn, động viên người lao động khi Tết đến, xuân về, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã trao 20 suất quà Tết, mỗi suất gồm quà và tiền mặt, tổng trị giá 1 triệu đồng/ suất cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động khó khăn
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm ân cần trò chuyện, thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân Vũ Huy Thuật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

“Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng là sự quan tâm của lãnh đạo quận tới đội ngũ công nhân viên chức lao động, qua đó mong các anh chị em công nhân có thêm động lực, tiếp tục cố gắng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và quận”- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Không chỉ tới thăm, trao quà cho công nhân tại Công ty, dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đã tới thăm công nhân Vũ Huy Thuật- công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Thăng Long tại gia đình.

Ông Nguyễn Minh Tâm ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe, đời sống của công nhân Vũ Huy Thuật và trao phần quà Tết trị giá 2 triệu đồng của quận, trao lì xì cho công nhân Vũ Huy Thuật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn từ quận tới cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các công nhân khó khăn, nhất là công nhân đặc biệt khó khăn để anh chị em vượt khó, ổn định công việc, cuộc sống, đón Tết ấm áp, vui tươi.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này