Công nhân lao động huyện Thanh Trì vui Tết Sum vầy 2021

15:23 | 28/01/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (28/1), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức “Tết Sum vầy 2021”, tặng quà cho công nhân viên chức lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình được tổ chức tại địa điểm Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát và Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát.
Thăm và tặng quà hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo Ấm áp Tết sum vầy 2019 Huyện Thanh Trì: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

Sáng nay (28/1), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức “Tết Sum vầy 2021”, tặng quà cho công nhân viên chức lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình được phối hợp tổ chức tại địa điểm Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát và Công ty Cổ phần tự động hóa Tân Phát.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới dự chương trình. Đặc biệt, có trên 500 công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động tới dự chương trình và nhận quà hỗ trợ.

Công nhân lao động huyện Thanh Trì: Ấm áp Tết Sum vầy 2021
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại Chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoan Lao động Thành phố và Huyện ủy Thanh Trì, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên công đoàn và người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021 đến các công đoàn cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương, kế hoạch trả lương và các khoản phúc lợi, công khai để người lao động biết và tham gia giám sát thực hiện;

Đồng thời các cấp công đoàn huyện cũng rà soát các đối tượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tham mưu phối hợp với chính quyền các ngành cùng tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo người lao động đều có tết.

Thông qua hoạt động chăm lo tết giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, động viên đoàn viên công nhân lao động làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn và càng gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công nhân lao động huyện Thanh Trì: Ấm áp Tết Sum vầy 2021
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà Tết của Liên đoàn Lao động Thành phố cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp Tết sum vầy năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện trao 250 suất quà đến công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 100 suất quà do Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ); trao 404 vé xe đến đoàn viên công nhân lao động quê xa; tặng 40 suất quà đến hội viên Hội người mù, Hội người khuyết tật và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện.

Đồng thời, tại các cơ sở, công đoàn cũng chủ động tham mưu phối hợp với chuyên môn có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thăm hỏi tặng quà chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của công nhân lao động dịp Tết đến Xuân về.

Công nhân lao động huyện Thanh Trì: Ấm áp Tết Sum vầy 2021
Đồng chí Lương Anh Dũng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các cấp công đoàn huyện Thanh Trì trong công tác chăm lo cho người lao động, đặc biệt là công tác chăm lo Tết, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, trước những khó khăn chung của toàn xã hội, trong năm 2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy huyện Thanh Trì, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của huyện Thanh Trì đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chỉ đạo, triển khai bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ huyện, và bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố. Chính vì vậy phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của huyện Thanh Trì cũng vinh dự được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong năm 2020.

Trong nhiều năm qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội nói chung, công đoàn của huyện Thanh Trì nói riêng đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; nhân Tháng Công nhân; Tháng An toàn vệ sinh lao động… Bằng các hình thức thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt hó học giỏi; xây dựng các quỹ xã hội từ thiện, hỗ trợ sửa chữa mái ấm công đoàn…

Công nhân lao động huyện Thanh Trì: Ấm áp Tết Sum vầy 2021
Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động huyện trao vé xe cho công nhân quê xa

“Hiện nay trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và của đất nước. Nhằm chủ động nắm bắt tình hình, không để các diễn biến phức tạp nảy sinh trong thời gian diễn ra Đại hội và dịp chúng ta chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc, chúng tôi đề nghị Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở quan tâm một số nhiệm vụ:

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động; cử cán bộ theo sát quan hệ lao động tại doanh nghiệp cũng như thông tin trên mạng xã hội để chủ động xây dựng các phương án xử lý khi có tình huống xảy ran gay tại cơ sở; Tham gia cùng chủ doanh nghiệp thực hiện các phương án chi trả tiền lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết Nguyên đán, để người lao động yên tâm làm việc; Tiếp tục rà soát công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục hỗ trợ trong dịp Tết”, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị.

Công nhân lao động huyện Thanh Trì: Ấm áp Tết Sum vầy 2021
Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - Phó Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố trao 10 suất quà cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp này, Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát, Công ty cũng trực tiếp tặng 250 suất quà đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này